Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ được tổ chức hằng năm, do UBND TP Cần Thơ chủ trì, Hội Nhà báo TP Cần Thơ là cơ quan thường trực giải. Qua gần 20 năm tổ chức, Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ đã trở thành sân chơi uy tín của người làm báo, lan tỏa khắp ÐBSCL. Qua đó, thành quả lao động của nhiều nhà báo được ghi nhận, tôn vinh; góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo để đội ngũ những người làm báo cống hiến ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển của TP Cần Thơ, khu vực ÐBSCL và cả nước.

Ông Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, trao giải cho các tác giả đạt giải cao tại Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XVIII (năm 2023-2024). Ảnh: Phạm Trung
Thu hút đông đảo nhà báo ĐBSCL tham gia
Phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, các nhà báo không ngừng học tập, rèn luyện, xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Các cơ quan báo chí luôn quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các giải báo chí luôn là động lực cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua lao động sáng tạo, dấn thân nghề nghiệp của những người làm báo.
Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ là một minh chứng. Năm 2007, TP Cần Thơ thành lập và đặt tên giải báo chí hằng năm của thành phố mang tên nhà báo, nhà cách mạng Phan Ngọc Hiển nhằm tri ân nhà báo, nhà cách mạng, người đã sinh ra và lớn lên từ quê hương Cần Thơ. Ðồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ nhà báo đang hoạt động, nâng tầm ý nghĩa và chất lượng của giải báo chí Cần Thơ. Qua các lần tổ chức thành công, Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ cho thấy đây là sân chơi nghiệp vụ, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với người làm báo và là động lực thúc đẩy sự phát triển của báo chí. Hằng năm, Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ luôn thu hút sự tham gia của đông đảo nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp tại TP Cần Thơ và các tỉnh, thành trong khu vực ÐBSCL, phóng viên của các văn phòng đại diện, cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh, thành bạn đặt tại TP Cần Thơ.
Ðiển hình như Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XVIII (năm 2023-2024), Ban tổ chức đã tiếp nhận 321 tác phẩm (nhiều hơn mùa giải năm trước 35 tác phẩm) của 92 tác giả, 118 nhóm tác giả, với 48 đơn vị (tăng 10 đơn vị so với năm trước). Trong đó, có 175 tác phẩm của 24 tác giả và 81 nhóm tác giả đang hoạt động tại các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh, thành bạn đóng trên địa bàn và các cơ quan báo chí, các tỉnh ÐBSCL. Trong 48 tác phẩm đoạt giải, có 33 tác phẩm (tỷ lệ 68,7%) của các tác giả, nhóm tác giả đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn TP Cần Thơ và các cơ quan báo chí, truyền thông của các tỉnh trong khu vực.
Theo Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XVIII, tác phẩm dự thi tăng về số lượng và chất lượng, nội dung phản ánh khá toàn diện các mặt đời sống xã hội của các địa phương trong vùng ÐBSCL. Ðề tài phản ánh sinh động các mặt hoạt động chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh các tỉnh, thành ÐBSCL nói chung, TP Cần Thơ nói riêng. Trong đó, tập trung những thành tựu TP Cần Thơ đạt được sau 20 năm xây dựng và phát triển; cải cách hành chính; chuyển đổi số; năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh, thành ÐBSCL; những mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội; chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề an sinh xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tình trạng sạt lở, khô hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt, thiếu cát xây dựng các công trình trọng điểm, đường cao tốc ở đồng bằng...
Tiếp thêm động lực để nhà báo cống hiến
Nói về sân chơi hiệu quả, có sức lan tỏa của Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ, nhà báo Võ Quốc Thái, phóng viên Báo Cần Thơ, bộc bạch: “Với tôi, Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ không chỉ là mục tiêu phấn đấu bởi đây là sự ghi nhận, khẳng định sự trưởng thành của mỗi nhà báo, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển nghề nghiệp, truyền cảm hứng đổi mới, dấn thân và sáng tạo. Gần 15 năm theo nghề báo, tôi biết ơn từ những ngày đầu mới vào nghề, bản thân được những đồng nghiệp, lãnh đạo phòng, cơ quan hướng dẫn và động viên theo đuổi nghề báo hiện đại. Ðây cũng là chất liệu quý báu để tôi sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng và có một số giải thưởng báo chí, trong đó, có giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ. Ðặc biệt là loạt bài 5 kỳ “Chuyển đổi số ở TP Cần Thơ: Khi thách thức là cơ hội”, tôi viết chung với nhà báo Ðặng Thị Mỹ Thanh và nhà báo Lê Nguyễn Minh Huyền, đạt giải Nhất Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ năm 2022. Quá trình lấy tư liệu diễn ra khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, chúng tôi phải tận dụng mọi kênh tương tác với nhân vật, trao đổi ý tưởng và làm việc trực tuyến thường xuyên”.
Theo nhiều nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, trong thời đại công nghệ 4.0, ngoài lòng đam mê, yêu nghề, kiến thức, kỹ năng, nhà báo phải không ngừng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của nghề và nhu cầu của công chúng. Sản phẩm báo chí cần có sức hấp dẫn, đồng thời phải bảo đảm tôn chỉ, mục đích tuyên truyền. Ðây là thách thức và áp lực cao trong công tác chuyên môn, đòi hỏi mỗi nhà báo cần ý thức trau dồi kiến thức thường xuyên và rèn luyện bản lĩnh, tư duy chính trị vững vàng.
Ở Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XVIII (năm 2023-2024) nhà báo Nguyễn Thanh Liêm, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cần Thơ và nhóm tác giả đã đạt Giải Nhất loại hình báo in (thể loại phóng sự, ký sự), với tác phẩm “Ðưa năng lượng tái tạo vào canh tác nông nghiệp ở ÐBSCL” (5 kỳ). Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm cho biết, ngày 21-6 tới đây, cả nước sẽ hân hoan kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ðây là dịp để những người làm báo nhìn lại chặng đường vẻ vang của nền báo chí nước nhà, đồng thời suy ngẫm về những đóng góp của các giải thưởng báo chí trong việc nâng cao chất lượng tác phẩm và tạo động lực cho đội ngũ những người làm báo. Trong dòng chảy sôi động đó, Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ đã và đang khẳng định vị thế là một sân chơi nghiệp vụ uy tín, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của báo chí ÐBSCL.
“Với cá nhân tôi, Giải báo chí Phan Ngọc Hiển không chỉ là một giải thưởng mà còn là một hành trình gắn bó đầy ý nghĩa. Bắt đầu cầm bút từ năm 2013, và đến năm 2017, tôi có cơ duyên lần đầu tiên gửi tác phẩm tham dự giải. Ngay lần đầu tiên ấy, niềm vui đã vỡ òa khi tôi đoạt giải Nhì thể loại ảnh báo chí. Kể từ đó đến nay, với nỗ lực không ngừng, tôi đã vinh dự được nhận tổng cộng 8 giải thưởng qua các năm, bao gồm 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Ðặc biệt, 2 giải Nhất liên tiếp vào năm 2022-2023 và năm 2023-2024 là những dấu ấn đáng nhớ, tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục cống hiến cho nghề” - nhà báo Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ.
Theo nhiều nhà báo, điều tâm đắc nhất ở Giải Phan Ngọc Hiển chính là sự vượt trội trong tầm vóc và ý nghĩa mà giải thưởng này mang lại. Dù giải do UBND TP Cần Thơ và Hội Nhà báo TP Cần Thơ tổ chức, nhưng tiêu chí xét chọn của giải lại được mở rộng ra phạm vi toàn ÐBSCL. Sự cởi mở trong tiêu chí này không chỉ giúp giải thu hút được nhiều tác phẩm báo chí hay, chất lượng về ÐBSCL mà còn khẳng định rõ nét vị thế trung tâm động lực vùng của TP Cần Thơ. Ðây là điểm khác biệt lớn, tạo nên sức hút và giá trị đặc biệt cho Giải báo chí Phan Ngọc Hiển so với nhiều giải báo chí khác.
Ông Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, cho rằng: Từ góc độ tác phẩm đạt giải của Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ, các nhà báo gửi tác phẩm tham gia các giải báo chí của khu vực, Trung ương và địa phương, đạt rất nhiều giải cao. Như Giải Báo chí ĐBSCL vừa qua, nhiều tác phẩm đạt giải nhất, giải nhì; tác phẩm tham gia Giải Báo chí Quốc gia; tham gia liên hoan phát thanh, truyền hình và các cuộc thi khác đều đạt giải rất cao. Đó là một điều tự hào của Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ.
TP Cần Thơ đã phát động Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ lần thứ XIX (năm 2024-2025) với chủ đề: Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, đáng sống. Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ năm nay được tổng kết và trao giải đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo lựa chọn để trao giải cho những tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao về chính trị, tư tưởng, văn hóa; có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, góp phần tích cực vào sự phát triển TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL.
ANH KHOA