15/03/2013 - 21:22

Sắm đồ chống nắng

Bên cạnh các sản phẩm chống nắng, các loại kem (sữa) dưỡng da cũng được nhiều chị em quan tâm bảo vệ và chăm sóc làn da trong những ngày nắng nóng.

Hiện nay thời tiết khá nóng và có lúc gay gắt, nhất là giữa trưa. Với chị em, ra đường giữa cái nắng chói chang rất cần những sản phẩm chống nắng tiện dụng, hiệu quả và thời trang đồng thời không làm mất đi vẻ nữ tính,…

Theo chủ một số điểm kinh doanh mặt hàng chống nắng trong nội ô TP Cần Thơ, không chỉ dừng lại ở tác dụng bảo vệ da, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời… các sản phẩm chống nắng, như: áo khoác, bao tay, khẩu trang... năm nay còn đáp ứng được nhu cầu về thời trang và thẩm mỹ cho người sử dụng. Chị Nguyễn Thị Hoa, kinh doanh mặt hàng thời trang ở Trung tâm Thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, cho biết: Năm nay, hàng thời trang chống nắng đa dạng hơn về chất liệu, như: cotton, thun… chất liệu vải dày, giúp tăng khả năng chống với ánh nắng gay gắt. Ngoài kiểu dáng thời trang, các mặt hàng này có họa tiết, hoa văn tươi sáng, bắt mắt phù hợp với nhiều lứa tuổi…

Xuất hiện vài năm gần đây, áo khoác chống nắng được nhiều chị em quan tâm. Trên thị trường hiện có nhiều kiểu áo khoác chống nắng, như: áo khoác dài, áo khoác lửng, áo 1 lớp hoặc 2 lớp… sử dụng chất liệu vải thô, giả jeans, cotton… thấm hút mồ hôi tốt, mang đến cảm giác mát mẻ, dễ chịu với hoa văn, họa tiết bắt mắt. Ngoài ra, áo khoác chống nắng năm nay có một số điểm mới, như: có thêm túi hai bên bụng áo, cổ áo cao kết hợp với nón che phần cổ, gáy và tóc, vải nhẹ và mát, ống tay áo dài hơn có thể che được tay... Vì vậy, không cần mang thêm phụ kiện (bao tay, khẩu trang lớn), chị em vẫn có thể yên tâm vì làn da, mái tóc được bảo vệ trước những tác động của ánh nắng. Các sản phẩm này có mức giá trung bình từ 100.000 – 200.000 đồng/cái. Không những chỉ dành cho người lớn, trên thị trường còn có những chiếc áo khoác nắng cho trẻ nhỏ được thiết kế giống áo khoác người lớn, giá khoảng 60.000 - 100.000 đồng/cái.

Trên thị trường hiện nay xuất hiện thêm kiểu váy chống nắng độc đáo giúp các cô gái vừa bảo vệ được làn da nhạy cảm mà vẫn rất duyên dáng và thời trang khi xuất hiện trên đường phố. Váy chống nắng được thiết kế đơn giản là một mảnh vải dài quấn lại để phủ lên phần chân. Váy dễ mặc vào thay ra, có thể tùy biến theo kích cỡ vòng eo của mọi chị em khác nhau về vóc dáng, nhanh chóng khi cần dùng đến cũng như dễ gọn khi cất vào cốp xe hoặc túi xách. Các loại váy chống nắng sử dụng chất liệu như vải thô, giả jeans, cotton… được xử lý có độ rủ mềm hơn và cũng có nhiều kiểu dáng lẫn hoa văn cho các chị em lựa chọn theo kiểu thời trang ưa thích. Sản phẩm váy chống nắng có giá khoảng 100.000–200.000 đồng/cái. Chị Trần Ngọc Phượng ở đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều, cho biết: “Thời tiết ngày càng nắng và nóng hơn, nhất là khoảng 11- 15 giờ, trời nắng khá gay gắt. Công ty quy định mặc váy khi đi làm, công việc lại thường xuyên phải chạy ra ngoài đường nên tôi rất sợ cái nắng nóng như cháy da, cháy thịt. Từ hôm mua được váy chống nắng, tôi thấy tiện hơn nhiều. Khi chuẩn bị đi choàng váy vào, đến nơi tháo ra cất vào cốp xe cũng khá tiện dụng!”.

Các phụ kiện đi kèm, như: khẩu trang, bao tay, vớ, kính mát cũng thu hút chị em. Mặt hàng khẩu trang và nón kết hợp hai trong một hay khẩu trang 2 lớp trở thành kiểu dáng phổ biến cho những người thường xuyên đi ngoài đường. Khẩu trang dính liền nón được may rất rộng, có thể che cả mặt, cổ, vai, chỉ để hở phần mắt, đảm bảo cho ánh nắng không thể lọt vào khuôn mặt, giá dao động từ 30.000-60.000 đồng/cái, tùy vào chất liệu. Các loại vớ chống nắng đầy đủ kích cỡ dài, ngắn, vớ xỏ ngón, độ dày, có nhám ở phần lòng bàn chân để tránh trơn, trượt cho người sử dụng nhiều hoa văn trang trí có giá từ 15.000-40.000 đồng/đôi, tùy độ dài và dày. Bao tay chống nắng được sử dụng các loại vải dày hơn giúp tránh nắng có giá từ 20.000-50.000 đồng/đôi, tùy vào chất liệu... Mặt hàng kính mát cũng được bày bán nhiều loại để người tiêu dùng lựa chọn, giá trên dưới 200.000 đồng/cái, tùy nhãn hiệu. Khi mua các loại kính mát, người tiêu dùng nên lựa chọn những cửa hàng uy tín, đảm bảo chất lượng kính tránh ảnh hưởng đến mắt.

Khí hậu nóng bức, da phải chịu những thay đổi bất thường về nhiệt độ, độ ẩm cân bằng trên bề mặt da biến đổi đột ngột, các sản phẩm chăm sóc da, như: kem (sữa) dưỡng da, kem chống nắng, mặt nạ thiên nhiên… cũng thu hút khách hàng không kém. Khi lựa chọn kem chống nắng, cần quan tâm đến chỉ số chống nắng SPF (cho biết thời gian và hiệu quả bảo vệ da dưới tia UVB – tia cực tím bước sóng B) và PA (biểu hiện khả năng chống lại tia UVA - tia cực tím bước sóng A). Loại sản phẩm chống nắng có chứa cả SPF và PA cao sẽ bảo vệ và có hiệu quả chống nắng tốt cho da. Một số sản phẩm kem chống nắng, kem (sữa) dưỡng da sử dụng phổ biến, như: Sunplay, Pond, Hazeline, Vaseline… có giá trên dưới 50.000 đồng/hộp (chai), tùy dung tích; các loại mặt nạ thiên nhiên dưỡng da giá khoảng 7.000-20.000 đồng/gói. Khi mua các loại mỹ phẩm trên, khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của các nhân viên bán hàng để chọn được sản phẩm phù hợp với da, không gây kích ứng…

Bài,ảnh: T.Trinh

Chia sẻ bài viết