05/07/2019 - 16:00

Rủ uống cà phê, bị chửi, đâm chết người

(CT)- Ngày 5-7, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết đã hoàn thành cáo trạng, truy tố hai bị can Võ Pháp Tánh (17 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Lộc (16 tuổi, ngụ quận Cái Răng) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 18-3-2019, Tánh đến quán cà phê T. (phường Thường Thạnh) uống nước với bạn. Đến nơi, Tánh gặp Võ Minh Luân, cả hai đứng nói chuyện phía trước quán. Lúc này,  Nguyễn Trường Giang điều khiển mô tô chở Nguyễn Dương Tuấn đi ngang qua quán T., nhìn thấy Luân nên dừng lại. Tuấn rủ Luân đến quán khác uống cà phê nhưng Luân không đi. Thấy vậy, Tánh kêu Tuấn vô uống cà phê luôn nhưng Tuấn từ chối, còn có lời lẽ không hay với Tánh, rồi bỏ đi. Lát sau vào quán, Tánh cảm thấy bực tức với Tuấn vì những lời nói coi thường mình, nên lấy mô tô đến nhà bà ngoại của Tánh gần đó lấy cây dao Thái Lan giấu vào túi quần, rồi rủ bạn là Nguyễn Hữu Lộc đi đâm Tuấn.

  Cả hai điều khiển mô tô đi tìm, thấy Tuấn và Giang đang ngồi uống cà phê. Nghe Tánh kêu, Tuấn bước ra đứng phía sau xe thì bị Tánh đâm trúng vào vùng ngực. Gây án xong, Lộc chở Tánh rời khỏi hiện trường. Còn Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vì vết thương quá nặng, gây thủng tim, phổi.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết