10/12/2009 - 09:24

Ra mắt Ban chấp hành khóa VII - Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Ngày 9-12, tại Hà Nội, các đại biểu tham gia Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ VII đã nhất trí thông qua Quy chế Đại hội; đồng thời ra mắt Ban chấp hành Hội khóa VII nhiệm kỳ 2009-2014 với 21 nghệ sĩ. Trong đó NSUT Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội; ba Phó Chủ tịch gồm các nghệ sĩ Lê Hùng, Lê Chức và Lê Duy Anh.

Tại đây, các nghệ sĩ đã ra Quyết tâm thư với các nội dung: phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 5 Khóa VIII của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết 23/NQ/TW của Bộ Chính trị về Văn học nghệ thuật-niềm tin niềm vui và trách nhiệm của mọi người; quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ đã được Đảng định hướng, sự chỉ đạo của Chính phủ; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đồng lòng cùng nhau tạo ra những tác phẩm sân khấu có chất lượng nghệ thuật cao, chủ động tích cực đưa những tác phẩm có giá trị đến với công chúng, trước mắt là những công trình tham gia kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long; mở rộng quyền dân chủ để thay đổi phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình mới đủ sức hội nhập giao lưu với sân khấu quốc tế.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng đưa ra kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Đó là: tổ chức 5 trại sáng tác, trong đó có trại sáng tác kịch bản cho sân khấu phục vụ thiếu nhi; phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo về các bộ môn nghệ thuật kịch, cải lương, chèo, tuồng sau các đợt Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc; xây dựng các đề án về xã hội hóa hoạt động sân khấu tại Hà Nội, nâng cao chất lượng Tạp chí sân khấu, giải thưởng và trao giải thưởng hàng năm, 100 kiệt tác sân khấu, sân khấu thể nghiệm trong nước-quốc tế, mở lớp đào tạo tác giả-lý luận sân khấu...; xây dựng quy chế hoạt động trên cơ sở Điều lệ của Hội được Đại hội thông qua, Bộ Nội vụ phê duyệt; xây dựng Quỹ phát triển sân khấu.

THÚY NGA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết