09/03/2021 - 16:21

Ra mắt hai xã nông thôn mới nâng cao Mỹ Khánh và Nhơn Ái 

(CTO) - Ngày 9-3, UBND huyện Phong Điền long trọng tổ chức lễ công nhận xã Mỹ Khánh và xã Nhơn Ái đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020.

Đồng chí Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 xã Mỹ Khánh và Nhơn Ái. Đồng thời, yêu cầu xã Mỹ Khánh và Nhơn Ái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động người dân tham gia duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, hướng đến NTM kiểu mẫu gắn với tiến trình đô thị hóa nông thôn. Bên cạnh đó, tận dụng thế mạnh của địa phương phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; tăng cường chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; xây dựng sản phẩm thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”… Các xã quan tâm thường xuyên đến công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao Quyết định và Bằng công nhận xã NTM nâng cao cho lãnh đạo xã Mỹ Khánh và lãnh đạo xã Nhơn Ái. Ảnh: T. TRINH

Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, xã Mỹ Khánh đã huy động nguồn lực hơn 200 tỉ đồng, xã Nhơn Ái 72,9 tỉ đồng để nâng chất các tiêu chí. Đến cuối năm 2020, xã Mỹ Khánh và Nhơn Ái đã đạt toàn bộ 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020. Theo đó, diện mạo nông thôn ở 2 xã ngày càng khởi sắc, có những chuyển biến nổi bật. Nhiều tiêu chí quan trọng có liên quan đến đời sống người dân đạt kết quả cao như: thu nhập bình quân đầu người xã Mỹ Khánh là 56,016 triệu đồng/người/năm, đối với Nhơn Ái là 57,887 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo xã Mỹ Khánh giảm còn 0,25% và Nhơn Ái là 1,02%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của Mỹ Khánh là 98,7% và Nhơn Ái là 90,02%; tỷ lệ người dân có việc làm trong độ tuổi lao động của Mỹ Khánh là 99,35% và Nhơn Ái là 99,02%...

Dịp này, UBND TP Cần Thơ, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Cần Thơ và UBND huyện Phong Điền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã NTM nâng cao Mỹ Khánh và xã NTM nâng cao Nhơn Ái.

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết