14/12/2021 - 20:06

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc 

(CT) - Sáng 14-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Ðối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Trình bày Báo cáo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, nâng tầm cả thế và lực; uy tín cũng ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên với GDP gần 400 tỉ USD và gần 100 triệu dân. Ðời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Ðất nước hội nhập sâu rộng vào mọi mặt đời sống xã hội quốc tế, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong 5-10 năm tới, trước những tiềm năng và thách thức, Ðại hội XIII đã xác định tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển và bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế và uy tín đất nước.

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước đã trao đổi về công tác triển khai đường lối đối ngoại; bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại từng địa phương, đơn vị.

Thường trực Thành ủy và cán bộ chủ chốt TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Ðiều đó đã được thể hiện rất rõ trong tình hình các mặt, các lĩnh vực của đất nước; trong đó có lĩnh vực đối ngoại. Ðến nay, nước ta có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc; trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt và 17 nước đối tác chiến lược, 13 nước đối tác toàn diện. Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức diễn đàn quốc tế quan trọng. Công tác đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu; tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi, huy động nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam đã xây dựng trường phái đối ngoại riêng “Cây tre Việt Nam” mềm dẻo, khôn khéo, kiên cường trước mọi thử thách, khó khăn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị là dịp các cấp, các ngành, các địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại trong cả nước và nước ngoài nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình, vị thế của đất nước ta trong khu vực và trên thế giới; vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra khí thế mới, quyết tâm mới, xung lực mới cho toàn hệ thống chính trị, cho các cấp, các ngành, từng tổ chức cá nhân trong hoạt động đối ngoại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra 6 yêu cầu lớn trong công tác đối ngoại, đó là: cần theo dõi, nắm tình hình để kịp thời có giải pháp thiết thực trong công tác đối ngoại; quán triệt sâu sắc và thực hiện đường lối đối ngoại với mục tiêu bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình ổn định thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy tối đa mọi thuận lợi của đất nước để chủ động tích cực tham gia đóng góp, áp dụng, định hình các cơ chế đa phương; chú trọng xây dựng tổ chức, bộ máy đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại vừa hồng, vừa chuyên…

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Ðảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Ðảng, toàn hệ thống chính trị, nhân dân cả nước sẽ xây dựng và phát triển một nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc, trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”.

Tin, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết