23/09/2010 - 08:24

Quy hoạch tổng thể thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu-nước biển dâng

Ngày 22-9, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tổng thể thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng” để tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, lãnh đạo 13 tỉnh ĐBSCL, các Viện, trường, nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia cho dự án cùng tên do Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (Tổng cục Thủy lợi) thực hiện.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác quy hoạch hệ thống thủy lợi, phát triển thủy điện, chế độ sử dụng nước cũng như việc xây dựng hệ thống kè, cống phù hợp... Các chuyên gia thủy lợi cho rằng, khi thực hiện quy hoạch, đơn vị thực hiện dự án cần phải đánh giá thêm về kết quả thực hiện các công trình, dự án xây dựng thủy lợi đã triển khai tại ĐBSCL trong thời gian qua; đồng thời, phải quan tâm đến chiến lược phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế hạ tầng của từng địa phương, phát triển thủy lợi phải gắn liền với sản xuất nông nghiệp, thủy sản... Đặc biệt, cần đặc biệt lưu ý đến yếu tố biến động của thời tiết, nhất là theo chiều hướng xấu nên cần phải có sự đề phòng, nghiên cứu kỹ lưỡng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ĐBSCL đã và đang gánh chịu những tác động khá mạnh mẽ do biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây nên, trong đó lũ có những biến động ngày càng lớn giữa năm lũ lớn và lũ nhỏ, bão nhiều và mạnh hơn, hạn hán nghiêm trọng hơn... Diễn biến hạn-mặn năm 2009, 2010 và lũ năm 2010 cho thấy đã có những dấu hiệu bất thường, nguyên nhân chủ yếu do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng... Trong 50 năm qua, mực nước trung bình vùng biển Đông của ĐBSCL tăng lên 12cm và theo “Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam”, đến năm 2050 mực nước trung bình biển Đông vùng ĐBSCL tăng 30cm và lên 75cm vào năm 2100.

Quy hoạch tổng thể thủy lợi ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng đã được Bộ NN& PTNT giao cho Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam thực hiện từ tháng 9-2009. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiến hành xin ý kiến của các chuyên gia, các bộ ngành để sớm hoàn thiện để trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.

HOÀNG ANH TUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết