10/11/2021 - 20:40

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn 

Sáng 10-11, tại Nhà Quốc hội, theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế và lĩnh vực lao động, việc làm và các vấn đề xã hội.

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ nêu rõ, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ðây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Về việc lựa chọn các chủ đề chất vấn và người trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã biểu quyết và lựa chọn ra 4 nhóm vấn đề để chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Ðó là: nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế; nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; nhóm vấn đề về kinh tế vĩ mô, đầu tư công, phục hồi và phát triển kinh tế trong và hậu đại dịch; nhóm vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế. Ảnh: DOÃN TẤN - TTXVN

Làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch

Sau phát biểu mở đầu, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực y tế.

Sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hoàn thành trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ở nhóm vấn đề này đã có 32 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, 6 đại biểu Quốc hội phát biểu tranh luận.

Các đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng về một số nội dung cụ thể: Nguyên nhân để dịch COVID-19 bùng phát đợt 4 gây tổn thất nặng nề, bài học kinh nghiệm; trách nhiệm tham mưu của Bộ trong công tác dự báo, tham mưu các kịch bản, phương án thích ứng với diễn biến của tình hình dịch COVID-19. Trách nhiệm tham mưu của Bộ trong việc xây dựng và triển khai chiến lược vaccine; nguyên tắc phân bổ công bằng vaccine; những ý kiến liên quan đến rủi ro trong việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi; công tác quản lý giá xét nghiệm COVID-19. Tình trạng lợi ích nhóm trong hoạt động nhập khẩu bộ kit test xét nghiệm; thời điểm vaccine trong nước được cấp phép và đưa vào sử dụng… Các chế độ chính sách công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực ngành Y tế, nhất là nhân lực chất lượng cao, tình trạng chảy máu nguồn nhân lực y tế do áp lực công việc cũng như chế độ chính sách chưa phù hợp. Ðánh giá việc khám, điều trị của đội ngũ y, bác sĩ khu vực công khi đồng thời tham gia hành nghề tại khu vực tư. Giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các tuyến và các vùng, miền, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa. Lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh, chất lượng khám, sàng lọc; giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng. Vấn đề quản trị các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong điều kiện đã tự chủ tài chính; giải pháp nâng cao năng lực quản trị của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là những bác sĩ chuyển từ hoạt động chuyên môn thuần túy sang làm công tác quản lý. Chủ trương xã hội hóa lĩnh vực y tế, trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc xảy ra các sai phạm trong ngành Y tế…

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nắm vững các nội dung và trả lời hết tất cả các câu hỏi, các nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội quan tâm. Phần trả lời cơ bản đi đúng vào các nội dung chất vấn và cơ bản làm hài lòng đa số các đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn.

Thay mặt Quốc hội, cử tri và nhân dân, Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương lực lượng y tế - những chiến sĩ áo trắng, cùng với các lực lượng tuyến đầu trong suốt gần 2 năm vừa qua, đặc biệt là trong đợt dịch thứ 4, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khổ, hy sinh đã cùng với toàn bộ hệ thống chính trị cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là những nghĩa cử cao đẹp để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng nhân dân và cử tri cả nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, ngành Y tế phải đúc kết được kinh nghiệm trong thời gian phòng, chống dịch để sớm tham mưu cho Chính phủ, cho Thủ tướng Chính phủ ban hành một chiến lược tổng thể về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả và linh hoạt, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề bị động, lúng túng, bất ngờ trên cơ sở nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, dự báo và xây dựng các kịch bản, các phương án đối phó phù hợp nhất.

Việc chăm lo người lao động và thị trường lao động được quan tâm

Chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ, Quốc hội tiếp tục Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ đối với nhóm vấn đề lao động, thương binh, xã hội.

Phần lớn thời lượng Phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, cụ thể: việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bảo đảm tiến độ, đúng đối tượng, hiệu quả. Công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi do đại dịch. Thực trạng và nguyên nhân người lao động rời Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiều đợt. Giải pháp tháo gỡ những khó khăn của thị trường lao động theo diễn biến của dịch. Chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc. Việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cứu trợ, thiện nguyện bảo đảm đúng chế độ, chính sách.

Ðối với nhóm vấn đề này, còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Ðầu tư, Y tế; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu kỹ hơn, có giải pháp đảm bảo nhân sự lãnh đạo y tế vừa có năng lực chuyên môn vừa có năng lực quản trị. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Trả lời các câu hỏi về giải pháp tháo gỡ những khó khăn của thị trường lao động theo diễn biến của dịch; chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc… Bộ trưởng Ðào Ngọc Dung cho biết: Trong Báo cáo 177 ngày 8-11 giải trình các vấn đề đề ra cho phiên chất vấn, Bộ trưởng đã viết rất kỹ về các giải pháp, trong đó đề cập sâu vào giải pháp giữ chân người lao động; thu hút người lao động quay trở lại; giải quyết việc làm cho người lao động ở những nơi mà họ đã về; giải pháp điều tiết bổ sung trong những trường hợp đặc biệt ở những địa bàn, đối tượng, lĩnh vực cấp thiết.

Theo Bộ trưởng, trước hết, phải chăm lo tốt về chính sách, đời sống, mức lương, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, phải chăm lo an sinh tốt để người lao động yên tâm nhất là vấn đề nhà ở, sinh hoạt, nơi chăm sóc con cái. Ðặc biệt, phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, đó là tiêm vaccine.

Liên quan đến việc khắc phục những hạn chế an sinh xã hội về lâu dài, Bộ trưởng cho biết, chủ trương Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng xác định rõ là phấn đấu phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; không đánh đổi tiến bộ, công bằng xã hội để lấy phát triển kinh tế đơn thuần. Thời gian tới, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục hoàn thiện và xây dựng Ðề án về củng cố, nâng cao chất lượng an sinh, dự kiến đầu năm 2023 sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương.

Về nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng lao động có kỹ năng nghề của các ngành kinh tế, Bộ trưởng Ðào Ngọc Dung cho rằng, thời gian tới, để chống đứt gãy chuỗi cung ứng, cần có các giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ðối với giải pháp ngắn hạn, cần tập trung hỗ trợ tốt chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 của Chính phủ; đẩy mạnh điều chỉnh lao động theo 3 mô hình, để học sinh học nghề ngay năm thứ 2, thứ 3 đã được tham gia sản xuất, được trả một phần chi phí. Về dài hạn, phải đổi mới đào tạo nghề theo hướng mở, linh hoạt, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp theo hướng doanh nghiệp là trường học thứ hai, doanh nghiệp có trách nhiệm cùng Nhà nước chăm lo đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Về câu hỏi của đại biểu: Kết dư của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, việc đã sử dụng 24.000 tỉ đồng trong tổng số 38.000 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động. Nếu dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, việc hỗ trợ sẽ được thực hiện thế nào và phần kết dư còn lại của Quỹ có an toàn không?

Bộ trưởng Ðào Ngọc Dung cho biết, tính hết năm 2020, kết dư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là 90.600 tỉ đồng. Ðây là mức tốt và an toàn cao. Theo Nghị định của Chính phủ, phấn đấu kết dư gấp 2 lần mức chi của năm liền kề và năm 2020 đã chi khoảng 1/4 số kết dư này. Sau khi đánh giá tác động và tính toán cân nhắc làm sao kết dư đảm bảo an toàn ít nhất trong 5 năm tới, Chính phủ thấy rằng hoàn toàn có căn cứ để đề xuất với cấp có thẩm quyền, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết đồng ý để Chính phủ sử dụng 38.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, trong đó 30.000 tỉ đồng từ kết dư và 8.000 tỉ đồng từ giảm đóng cho người sử dụng lao động để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Như vậy, sau khi gói hỗ trợ này giải ngân xong, kết dư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp còn khoảng 56.000 tỉ đồng, đảm bảo gấp 2 lần tổng mức chi trong năm qua, nên có thể an tâm được với mức kết dư này...

Thứ Năm, ngày 11-11-2021, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; kế hoạch và đầu tư.

Quochoi.vn - TTXVN

Chia sẻ bài viết