25/10/2016 - 21:04

Trường Trung cấp nghề Thới Lai

Quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học nghề

Tọa lạc huyện ngoại thành Thới Lai, để duy trì và giữ vững hoạt động dạy và học nghề, trong khi nhận thức của người dân về lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, thời gian qua, tập thể Ban Giám hiệu và giáo viên Trường Trung cấp Nghề (TCN) Thới Lai phải nỗ lực và phấn đấu rất nhiều. Trong đó trường quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học nghề, hướng đến thu hút ngày càng nhiều học sinh đăng ký học nghề...

* Học hỏi và trưởng thành

 Thầy Hữu Nở và học sinh lớp nghề trong giờ thực hành.

Vui vẻ trò chuyện với chúng tôi là cô Lê Thị Thùy Trang, ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Thạc sĩ, giáo viên bộ môn Kỹ thuật điện, Trường TCN Thới Lai, trẻ trung, năng động. Năm 2009, cô Trang tốt nghiệp ngành Điện công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa Mở TP Hồ Chí Minh (tổ chức tại Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ, nay là Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ). Giữa năm 2010, cô Trang về công tác tại Trường TCN Thới Lai. Qua thời gian đầu bỡ ngỡ, cô Trang nhanh chóng quen việc và gắn bó với trường. Trường thường xuyên tạo điều kiện để cô tham gia tập huấn, dự giờ, hội thảo... để giao lưu, học hỏi với giáo viên các trường. Năm 2011, cô Trang dự khóa đào tạo kỹ năng sư phạm ngắn hạn ở Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, giúp trang bị các kỹ năng cần thiết để mạnh dạn, tự tin hơn trong phong cách giao tiếp, truyền đạt kiến thức cho học sinh; đồng nghiệp dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm để tiến bộ hơn. Năm 2013 -2015, cô Trang được nhà trường đưa đi học khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (do Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức). Cô Trang phấn khởi cho biết: "Quá trình vừa học vừa làm nên tôi rất bận rộn. Nếu không được nhà trường quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, bố trí thời khóa biểu hợp lý, thuận lợi; đồng nghiệp khích lệ, choàng gánh công việc thì tôi không thể hoàn thành tốt khóa học với kết quả khả quan. Tôi cố gắng truyền đạt đầy đủ kiến thức cho học sinh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề của trường".

Quê huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, năm 2005, thầy Nguyễn Hữu Nở tốt nghiệp ngành Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Cần Thơ, từng công tác tại cửa hàng thuốc thú y, công ty thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... Từ lâu, thầy Nở có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề được đào tạo, nên đăng ký dự tuyển và được Trường TCN Thới Lai tuyển dụng, giảng dạy bộ môn Nuôi trồng thủy sản, hiện là Tổ trưởng Tổ Nông nghiệp. Quá trình công tác, thầy Nở luôn thể hiện năng lực và tâm huyết gắn bó với nghề, truyền đạt hiệu quả kiến thức cho học sinh. Năm 2013, thầy Nở vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2015, thầy Nở là một trong ba giáo viên được trường giới thiệu tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và đang ôn tập chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp cuối khóa học. Thầy Nở bộc bạch: "Trải qua khóa học, tôi thấy mình trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động. Đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc góp sức xây dựng trường không ngừng phát triển thông qua việc nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề thời gian tới, cung ứng cho xã hội đội ngũ lao động yêu nghề, tác phong chuyên nghiệp".

* Quan tâm, tạo điều kiện

Theo ông Đào Minh Lợi, Hiệu trưởng Trường TCN Thới Lai, trường có 30 cán bộ, giáo viên, viên chức. Trong đó 6 người có trình độ thạc sĩ, 24 người có trình độ đại học; trình độ chính trị: cao cấp: 1 người, trung cấp: 8 người. Chi bộ trường có 20 đảng viên, trong đó có 6 nữ. Xác định đội ngũ giáo viên đạt chuẩn là một trong những yếu tố tiên quyết để nâng cao chất lượng dạy nghề, nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, sắp xếp thời khóa biểu giảng dạy phù hợp, thuận lợi, đảm bảo chế độ, chính sách cho giáo viên an tâm học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hiện nay, 100% giáo viên dạy nghề đều đạt chuẩn theo quy định. Ban Giám hiệu thường xuyên thăm hỏi tình hình học tập, đời sống, động viên, khích lệ tinh thần nỗ lực vượt khó, hoàn thành khóa học với kết quả khả quan.

Bên cạnh đó, Trường TCN Thới Lai chú trọng nâng cao năng lực lý luận chính trị cho tập thể cán bộ, giáo viên, công chức nhà trường. Qua đó giúp đội ngũ đảng viên Chi bộ luôn có nhận thức, tư tưởng chính trị vững vàng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, xây dựng hoàn thiện và thực hiện những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường. Tập thể giáo viên nhà trường đoàn kết, năng động, sáng tạo, ngày càng được chuẩn hóa về phẩm chất chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đào tạo trình độ TCN và định hướng phát triển của nhà trường.

Ông Đào Minh Lợi cho biết thêm, năm học 2016-2017, Trường TCN Thới Lai tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức cử giáo viên tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm; xây dựng tốt hoạt động hệ thống chính trị toàn trường. Qua đó đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc bồi dưỡng tay nghề giáo viên; tổ chức chuyên đề, dự giờ; đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng trao đổi, thảo luận các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm để tháo gỡ khó khăn. Đồng thời tổ chức giảng dạy theo phương pháp tích hợp và năng lực học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình khung; lồng ghép giáo dục thái độ nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, an toàn lao động; đảm bảo cân đối trong truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn và bài giảng... Qua đó phấn đấu cuối năm học, trường có 100% giáo viên, viên chức hoàn thành nhiệm vụ.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết