HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)
Sau khi bao vây thành phố Gaza ở phía Bắc Dải Gaza, quân đội Israel đang bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống lại phong trào Hồi giáo Hamas, nhắm vào mạng lưới đường hầm và cơ sở chỉ huy của lực lượng này trong một chiến dịch có thể mất nhiều tháng để hoàn thành.
Ngày 8-11, lực lượng trên bộ của Israel đã tìm cách xác định vị trí và vô hiệu hóa mạng lưới đường hầm dài hơn 400km của Hamas bên dưới khu vực phía Bắc Gaza. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho biết lực lượng công binh chiến đấu của nước này đang sử dụng thiết bị nổ để phá hủy các đường hầm và tới nay đã đánh sập hơn 100 hầm.

Binh sĩ Israel kiểm tra lối vào một đường hầm của Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: AP
Năm nguồn tin an ninh của Israel nói với Hãng tin Reuters rằng việc xác định và vô hiệu hóa mạng lưới đường hầm sẽ là một phần cơ bản trong giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công và nhiệm vụ này sẽ mất nhiều thời gian. Avi Melamed, cựu quan chức tình báo Israel, cho rằng IDF đang thực hiện một kế hoạch có lớp lang để xác định vị trí các đường hầm, phá hủy địa điểm phóng tên lửa, tiêu diệt các chỉ huy và tay súng của Hamas. Theo ông, kế hoạch này nhằm loại bỏ “xương sống” sức mạnh quân sự của Hamas.
Lior Akerman, thành viên cao cấp tại Viện Chính sách và Chiến lược thuộc Ðại học Reichman của Israel, nhận định các cuộc oanh tạc dữ dội từ trên không là nhằm phá hủy càng nhiều cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas càng tốt trước khi lực lượng bộ binh chuyển sang chiến đấu trong đường hầm dưới lòng đất. Quân đội Israel cũng đang cố gắng thu thập thêm thông tin tình báo về hệ thống đường hầm mà không nhất thiết phải vào trong.
Hiện nay, Israel đang triển khai robot và chó đánh hơi để xác định vị trí lối vào đường hầm cũng như thăm dò các khu vực bên trong đường hầm trước khi lực lượng chuyên nghiệp hành động. Tuy nhiên, theo ông Shalom Ben Hanan, cựu quan chức hàng đầu tại cơ quan an ninh Shin Bet của Israel, các hoạt động bên trong mạng lưới đường hầm cần phải tiến hành chậm hơn vì sự hiện diện của các con tin Israel. Những người này nằm trong số khoảng 240 con tin mà Hamas bắt và có thể giam giữ trong đường hầm từ hôm 7-10.
Hamas, lực lượng kiểm soát Dải Gaza từ năm 2007, đã xây dựng một “thành phố” đường hầm lớn bên dưới Gaza, có nơi sâu tới 80m. Quân đội Israel cho rằng nhiều đường hầm, trung tâm chỉ huy và bệ phóng tên lửa của Hamas nằm liền kề với các trường học, bệnh viện và tổ chức nhân đạo ở phía Bắc Gaza, bao gồm bệnh viện Al-Shifa tại thành phố Gaza, bệnh viện lớn nhất dải đất ven biển này. Israel cáo buộc Hamas che giấu lối vào đường hầm và các trung tâm hoạt động ở bên trong bệnh viện Al-Shifa, điều mà nhóm này phủ nhận.
Sau khi bao vây thành phố Gaza - thành trì chính của Hamas, quân đội Israel tiến vào trung tâm thành phố, nhưng cũng đã phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ các tay súng của nhóm này, bằng cách sử dụng mạng lưới đường hầm để tiến hành các cuộc phục kích. Hamas tuyên bố họ đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Israel.
Israel cũng đang tìm cách nhắm mục tiêu vào các chỉ huy chiến trường của Hamas nhằm làm suy yếu khả năng thực hiện các cuộc phản công của nhóm vũ trang này. Thiếu tướng Yaron Finkelman, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam của IDF, cho biết hàng chục chỉ huy Hamas đã thiệt mạng. Ước tính Hamas có 20.000-30.000 chiến binh. Trong cuộc phỏng vấn với Ðài Sky News hôm 7-11, ông Ron Dermer, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược và là thành viên trong nội các chiến tranh của Israel, nói rằng hơn 3.000 tay súng Hamas đã bị tiêu diệt. Phía Israel có khoảng 348 binh sĩ tử trận trong một tháng xảy ra xung đột.