21/05/2012 - 22:16

Phương Tây vẫn theo đuổi hành động quân sự với Iran

Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (ảnh) hôm 20-5 nói rằng các quốc gia phương Tây vẫn đang tính đến việc áp dụng các biện pháp quân sự đối với Iran xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Trên đường trở về từ hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-8) vừa diễn ra tại Mỹ, ông Ryabkov phát biểu: “Vấn đề trên là một trong nhiều dấu hiệu khác nhau xuất phát từ nhiều nguồn tin cho rằng biện pháp quân sự đã được bàn bạc và có thể xảy ra. Dấu hiệu về khả năng tấn công quân sự Iran mà chúng tôi có được từ dư luận và giới tình báo hiện đang được đề cập ở một số thủ đô càng có thể được áp dụng”. Thứ trưởng Ngoại giao Nga còn nhấn mạnh: “Chúng tôi rất lo ngại về vấn đề trên. Chúng tôi không muốn khu vực và cả thế giới chìm trong... những chia rẽ mới và những tranh luận chính trị sâu sắc”.

Lâu nay, Nga vẫn kịch liệt phản đối các quốc gia phương Tây tính chuyện dùng vũ lực để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran bởi điều đó sẽ làm bất ổn khu vực và thế giới. Nhằm gây sức ép buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của họ, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua lệnh cấm vận đối với Iran bằng việc ngưng mua dầu của quốc gia Hồi giáo này kể từ tháng 7 tới. Song song đó, một loạt những biện pháp cấm vận mới do Mỹ ban hành cũng sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 6 này.

Ông Ryabkov cũng lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, muốn duy trì tình trạng căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran để thu lợi từ giá dầu tăng cao trên toàn cầu.

TRẦN LỰC (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết