Tại buổi Gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp (DN) do UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhìn nhận: Bên cạnh những kết quả đạt được, DN đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thành phố cam kết sẽ thường xuyên rà soát, chia sẻ khó khăn với DN và xem đây là yêu cầu cấp bách cần được giải quyết với tinh thần phục vụ và đồng hành.
Cần sự đồng hành
Tại buổi gặp gỡ nói trên, đại diện cộng đồng DN cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố giúp hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định. Các DN cũng nhận định việc tổ chức buổi gặp gỡ vào những ngày cuối năm rất có ý nghĩa, giúp DN có cơ sở xây dựng định hướng và kế hoạch hoạt động trong năm mới. Đại diện các hiệp hội, DN đã trình bày nhiều tâm tư, nguyện vọng cùng với những vấn đề vướng mắc. Điển hình như vấn đề giải phóng mặt bằng, vướng thủ tục đất đai nên chậm trễ trong triển khai kế hoạch kinh doanh. Ngành Thuế cần xem xét các khoản thuế thuê đất để sớm giải quyết các kiến nghị của DN, tạo thuận lợi cho DN có cơ hội làm ăn. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến cung cấp điện; giảm tần suất thanh, kiểm tra DN; cần có chính sách biểu dương DN đạt thành tích tốt trong kinh doanh, đặc biệt DN xuất khẩu… cũng được các DN thẳng thắn trình bày.

Hoạt động quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của TP Cần Thơ tại Hội chợ Mùa Thu 2025.
Bà Dương Ngọc Khánh, đại diện cho Công ty Cổ phần TKG TaeKwang Cần Thơ, cho biết thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ Dự án Nhà máy TaeKwang Cần Thơ, đến nay, Công ty đã bồi thường cho 536/541 hộ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích 58,4ha, đạt 98%. Tuy nhiên, Dự án còn vướng 3 trường hợp dù đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện dự án phát sinh thêm 3 trường hợp cần di dời với diện tích 1.931m2. Các trường hợp này, chính quyền đã tổ chức họp và thống nhất tính pháp lý bồi thường hỗ trợ về đất. Công ty mong lãnh đạo thành phố sớm xem xét giải quyết phương án bồi thường hỗ trợ cũng như ban hành quyết định thu hồi đất để DN đảm bảo phát triển dự án đúng tiến độ.
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Du lịch Rồng Việt, Chi nhánh Cần Thơ kiến nghị lãnh đạo UBND thành phố nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù trong đầu tư, xây dựng bến tàu du lịch phục vụ du khách, phù hợp với định hướng phát triển du lịch đường thủy, khai thác lợi thế sông nước của thành phố. Cùng với đó, thành phố cần định vị và xây dựng sản phẩm du lịch theo lợi thế từng khu vực thành một vùng liên kết, hình thành chuỗi tour - tuyến liên vùng mang tính đặc thù, tăng sức hút cho du lịch Cần Thơ và khu vực. Ngoài ra, thành phố cũng cần thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề để các nhà nghiên cứu, DN du lịch, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia góp ý, hiến kế cho việc xây dựng sản phẩm, mô hình và chính sách phát triển du lịch bền vững; đồng thời thành lập các tổ/nhóm chuyên trách phối hợp với DN trong quá trình triển khai các chương trình, dự án. Từ đó định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh và ưu tiên bố trí, đầu tư ngân sách đặc biệt là cho hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch kết nối các điểm, tuyến du lịch trọng điểm…
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, ông Võ Hoàng Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP Cần Thơ (CBA), cho biết trong quá trình tổng hợp ý kiến DN, CBA cũng ghi nhận phản ánh của một số hội viên là các DN hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, thương mại - dịch vụ. Theo đó, CBA kiến nghị thành phố sớm rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch xây dựng và quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo hướng linh hoạt, có kiểm soát sẽ tạo điều kiện thu hút các dự án chất lượng cao, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, trật tự và mỹ quan đô thị.
Sẵn sàng phục vụ và lắng nghe
Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (Trung tâm), cho biết để chuẩn bị nội dung cho buổi gặp gỡ, Trung tâm đã gửi phiếu khảo sát lấy ý kiến DN, nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Trung tâm đã nhận được kiến nghị của 16 DN với 32 nội dung về vốn tín dụng, thuế và chính sách hỗ trợ, thị trường tiêu thụ, nguồn lao động, đất đai, giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, nguyên liệu sản xuất, giấy chứng nhận tên định danh…
Theo đó, các DN cho biết khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đặc biệt từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã. Nguyên nhân chủ yếu do yêu cầu hồ sơ, tài sản thế chấp cao. Nhu cầu vay vốn trung - dài hạn cho dây chuyền chế biến, sấy, kho lạnh cho hoạt động của nhiều DN chưa được đáp ứng kịp thời. Chính sách ưu đãi thuế cho DN chế biến nông sản chưa rõ ràng; việc tiếp cận chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Chưa có cơ chế cụ thể cho DN OCOP đầu tư vào chế biến sâu, đổi mới bao bì, thiết kế nhận diện thương hiệu. Chưa có cơ chế kết nối xuất khẩu ổn định cho sản phẩm chế biến nhỏ lẻ. Nguồn lao động phổ thông tại địa phương, đặc biệt lao động có tay nghề, ngày càng khan hiếm, không đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng của các công ty, DN. Ngoài ra, việc liên hệ và phối hợp với các trung tâm giới thiệu việc làm đôi lúc còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng thực tế của DN. Hiện nay, DN cũng gặp khó khăn trong mở rộng quy mô nhà máy vì chưa được giao đất do thủ tục thuê đất và các thủ tục có liên quan của các thửa đất chậm trễ, kéo dài...
Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên cho biết, có 32 kiến nghị, đề xuất được tổng hợp và gửi đến 17 sở, ban, ngành xem xét trả lời cho DN. Đến nay, đã có 10 văn bản trả lời từ các sở, ngành; giải quyết được 20 kiến nghị, đề xuất của DN. Riêng đối với 1 kiến nghị về thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận tên định danh (Brandname) qua dịch vụ công đã được Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ giải quyết trực tiếp cho DN.
Năm 2025, kinh tế Cần Thơ ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Lũy kế 11 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt 5.026,6 triệu USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2024; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 321.887 tỉ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2024; tổng số lượt khách du lịch đến thành phố đạt 10.568.000 lượt… Trong 11 tháng đầu năm có 4.319 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường với tổng vốn đăng ký 27.603 tỉ đồng, tăng 53,97% về số lượng doanh nghiệp và tăng 9,97% về vốn so cùng kỳ năm 2024. Thành phố thu hút 22 dự án đầu tư mới, trong đó có 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đầu tư 100 triệu USD và 21 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 20.216 tỉ đồng.
Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết, chính quyền thành phố trân trọng sự đóng góp ý kiến của DN. Qua những ý kiến từ đại diện một số DN cũng như giải đáp của các sở, ngành, có thể thấy vẫn còn tồn tại rất nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. Để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các DN hiệu quả hơn, ông Vương Quốc Nam đề nghị các sở, ngành, UBND xã, phường cần coi trọng cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ về đất đai, đầu tư, xây dựng, đăng ký kinh doanh. Đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thông qua nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Thông tin đến cộng đồng DN, ông Vương Quốc Nam cho biết, thời gian tới, thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng kinh tế, giao thông, kết nối logistics với các khu - cụm công nghiệp để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Cùng với đó, thành phố sẽ triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển DN, kể cả các DN vừa và nhỏ, DN đầu tư chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.
“Chính quyền và DN đang cùng đi trên một con thuyền! Do vậy, chúng ta cần chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành để vượt qua khó khăn, thách thức. Từ những phản ánh của DN không chỉ là thông tin mà còn là cơ sở để chính quyền rà soát, điều chỉnh chính sách phát triển phù hợp hơn với thực tiễn. Lãnh đạo thành phố cam kết lắng nghe và tháo gỡ mọi khó khăn để giúp doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát triển. Đây cũng là cam kết nhằm đưa kinh tế của địa phương phát triển mạnh hơn trong thời gian tới” - ông Vương Quốc Nam nhấn mạnh.
Bài, ảnh: KHÁNH NAM