22/06/2011 - 09:15

Phục dựng cột mốc chủ quyền Trường Sa tại Hòn Me

Cột mốc chủ quyền Trường Sa tại đỉnh Hòn Me. 

(CT)- Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Đài PTTH tỉnh Kiên Giang, cho biết: Nhằm giúp du khách hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc khi chưa có cơ hội đến với quần đảo Trường Sa, Đài PTTH Kiên Giang đã quyết định phục dựng cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa tại đỉnh Hòn Me, thuộc xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất với sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Hải quân. Đến với Hòn Me hôm nay, du khách được ngắm nhìn đá san hô, cây bàng trái vuông và cột mốc chủ quyền Trường Sa do Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng. Ba hiện vật này biểu tượng cho sức sống mãnh liệt từ Trường Sa, khẳng định chủ quyền biển-đảo và thể hiện ý chí, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển-đảo của nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: LÊ SEN

Chia sẻ bài viết