NGUYỆT CÁT (Theo NBC News)
Ðể bảo đảm cơ hội làm mẹ của bản thân và né tránh lệnh cấm sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sinh sản trong nước, nhiều phụ nữ độc thân Trung Quốc đang tìm cách đông lạnh trứng ở nơi khác ngoài đại lục.

Đông lạnh trứng ngày càng được nhiều phụ nữ độc thân lựa chọn để bảo vệ tương lai sinh sản của bản thân.
Ðiển hình như trường hợp của Lydia Huang, một nữ chuyên gia tài chính 38 tuổi độc thân ở thành phố Thượng Hải. Ngay sau khi chính phủ dỡ bỏ các biện pháp nghiêm ngặt trong chính sách “không COVID” vào đầu năm nay, cô đã nhanh chóng tới Hong Kong để thực hiện mơ ước bấy lâu là đông lạnh trứng. Sau khi đăng bài trên mạng xã hội về việc bản thân trữ đông thành công 16 trứng, Huang nhận được rất nhiều tin nhắn từ những phụ nữ muốn xin lời khuyên hoặc chia sẻ kinh nghiệm thực tế. “Có hơn 10 người đến gặp tôi ngay sau khi tôi đăng câu chuyện của mình và một số cũng đã hoàn tất việc đông lạnh trứng” - cô kể.
Ðược biết, luật pháp hiện hành của Trung Quốc quy định rằng những phụ nữ chưa kết hôn không được phép sử dụng bất kỳ công nghệ hỗ trợ sinh sản nào, gồm cả đông lạnh trứng. Trong khi đó, nam giới được phép lưu trữ tinh trùng bất kể tình trạng hôn nhân ra sao.
Thời gian gần đây, việc đông lạnh trứng đã trở thành chủ đề thảo luận ngày càng sôi nổi ở Trung Quốc khi nước này ghi nhận sự sụt giảm dân số lần đầu tiên trong 6 thập kỷ. Theo truyền thông quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ sinh của nước này đã hạ xuống mức 1,09 vào năm 2022. Thực trạng đó khiến giới chức đất nước tỉ dân đang tìm cách thúc đẩy tỷ lệ sinh trong bối cảnh giới trẻ ngày càng trì hoãn hoặc né tránh kết hôn và sinh con vì nhiều lý do - bao gồm chi phí nuôi con cao, căng thẳng trong công việc.
Dẫu vậy, Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng cho phép phụ nữ độc thân đông lạnh trứng. Phản hồi trước đề xuất cho phép phụ nữ độc thân sử dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc từng nói rằng đông lạnh trứng có tính xâm lấn cao hơn các biện pháp hỗ trợ sinh sản ở nam giới, cũng như làm tăng nguy cơ vi phạm đạo đức do thương mại hóa và có thể tác động tiêu cực đến xã hội. Trong khi đó, các cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc gần đây đề xuất rằng phụ nữ chưa kết hôn nên được phép đông lạnh trứng để bảo toàn khả năng sinh con, nhưng phải kết hôn mới được sử dụng trứng trữ đông.
Hiện tại, đối với nhiều phụ nữ Trung Quốc đang tìm cách đông lạnh trứng, Hong Kong là lựa chọn phổ biến vì gần gũi về mặt địa lý, ngôn ngữ chung và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Tiến sĩ Ng Hung Yu, một giáo sư tại Khoa Sản phụ thuộc Ðại học Hong Kong, tiết lộ bệnh viện đã nhận được số lượng yêu cầu đông lạnh trứng ngày càng tăng từ khi mở dịch vụ này cho những phụ nữ độc thân khỏe mạnh.
Theo bảng giá tại nhiều phòng khám hỗ trợ sinh sản được cấp phép ở Hong Kong, chi phí đông lạnh trứng vào khoảng 100.000 đô-la Hong Kong (12.800USD), cộng với phí lưu trữ hàng năm khoảng 10.000 đô-la Hong Kong, cao gấp nhiều lần so với chi phí ở đại lục. Tuy vậy, họ cũng gặp một số trở ngại đáng kể khi làm dịch vụ này, đó là Hong Kong chỉ cho phép trữ đông trứng tối đa 10 năm, việc rã đông và thụ tinh cho trứng chỉ được tiến hành sau khi họ kết hôn với người khác giới. Cho nên, nếu muốn thụ tinh cho trứng trữ đông trong khi vẫn độc thân thì chị em buộc phải chi tiền để vận chuyển trứng đến một nước khác, như Mỹ chẳng hạn.
Theo Gu Yang - một điều phối viên tại Trung tâm Sinh sản Los Angeles (Mỹ), số lượng phụ nữ Trung Quốc đến để được tư vấn về đông lạnh trứng đang tăng lên và ngày càng trẻ hóa. “Trước đây, hầu hết khách hàng ở độ tuổi 30 hoặc trên 40 tuổi. Nhưng năm ngoái tôi phát hiện có nhiều phụ nữ độ tuổi 20 đến tư vấn đông lạnh trứng. Một số người thậm chí chưa tới 25 tuổi” - Gu nói thêm.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng trong trường hợp bình thường, phụ nữ có thể sản xuất hơn 400 trứng trong đời và thời gian tạo ra trứng chỉ khoảng 30 năm. Ngoài ra, độ tuổi sinh con tốt nhất của phụ nữ là 25-35 tuổi. Từ 35 tuổi trở đi, khả năng sinh giảm dần qua từng năm và giảm mạnh hơn nữa sau tuổi 40. Vì điều này, nhóm khách hàng chọn giải pháp đông lạnh trứng nhiều nhất là trong độ tuổi từ 35-40.