03/07/2010 - 08:55

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm thăm Trung Quốc và dự phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương

* Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, nhận lời mời của đồng chí Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ ngày 29/6 - 2/7, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã có chuyến thăm Trung Quốc và tham gia chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Tại phiên họp, hai bên đã điểm lại tình hình quan hệ hai nước kể từ phiên họp lần thứ 3 (tháng 3-2009). Hai bên vui mừng nhận thấy trong hơn một năm qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước đã đạt được nhiều tiến triển quan trọng. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên, giao lưu giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước tiếp tục được thúc đẩy; hợp tác kinh tế thương mại không ngừng tăng nhanh. Đặc biệt, hai bên đã tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt - Trung 2010. Hai bên tập trung trao đổi ý kiến về hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục... và đã nhất trí các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, với các nội dung cụ thể:

- Thứ nhất, tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh giao lưu chính trị, tạo cơ sở chính trị vững chắc cho phát triển quan hệ song phương; tăng cường trao đổi, giao lưu giữa hai Đảng, nhất là trao đổi lý luận và kinh nghiệm xây dựng Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, quản lý nhà nước, hợp tác bồi dưỡng cán bộ; thỏa thuận sớm hoàn thành đường dây nóng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động Năm Hữu nghị Việt - Trung 2010, nhất là Liên hoan thanh niên Việt - Trung ở Quảng Tây cuối tháng 8-2010; tuyên truyền rộng rãi về các hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

- Thứ hai, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư mang tính thực chất; duy trì đà tăng trưởng ổn định, lâu dài của kim ngạch thương mại giữa hai nước, đi đôi với việc giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại song phương; sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc; khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư, nhất là các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải; phối hợp thực hiện tốt các dự án hợp tác đã ký kết.

- Thứ ba, tăng cường hợp tác văn hóa và giao lưu hữu nghị, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

- Thứ tư, duy trì ổn định, giải quyết thỏa đáng vấn đề biên giới lãnh thổ, nghiêm túc thực hiện 3 văn kiện về biên giới trên đất liền, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đường biên giới giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển; thông qua hiệp thương hữu nghị, tích cực đàm phán tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề trên biển.

- Thứ năm, hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề đa phương, các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng.

Tại phiên họp, đại diện một số bộ, ngành và địa phương của hai nước đã phát biểu ý kiến, nhấn mạnh cần đưa hợp tác giữa các bộ, ngành, nhất là các ngành quan trọng như Ngoại giao, An ninh, Quốc phòng..., đi vào thực chất; thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai bên, nhất là các địa phương biên giới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước.

Sáng 2-7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã hội kiến Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

* Ngày 2-7, Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ trong khuôn khổ hợp tác sáng kiến Megaports đã diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh về hợp tác ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác.

Megaports sẽ giúp các cán bộ tuyến đầu có thể soi chiếu tất cả hàng hóa lưu thông qua cảng không chỉ đối với hàng hóa vận chuyển tới Hoa Kỳ. Các thiết bị thuộc sáng kiến trên sẽ giúp thông báo sự hiện diện của vật liệu hạt nhân đặc biệt hoặc các loại vật liệu phóng xạ khác trong các công-te-nơ vận chuyển, cảnh báo cho cán bộ hải quan để họ kiểm tra hàng và có hành động phù hợp.

Được biết, sau khi ký biên bản ghi nhớ, các trang thiết bị phát hiện phóng xạ sẽ được lắp đặt tại khu vực kiểm tra tập trung thuộc Chi cục Hải quan Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết