Với hầu hết các ông bố bà mẹ tương lai, kế hoạch chào đón đứa con yêu quý ra đời thường liên quan đến việc lựa chọn biện pháp sinh nở và nuôi nấng sao cho em bé khỏe mạnh, mau lớn. Nhưng với cha mẹ của những bé bị nứt đốt sống, họ phải đối mặt rất nhiều lựa chọn nặng nề liên quan đến sức khỏe của con, về tương lai và chất lượng sống của đứa trẻ. Thật may, các nghiên cứu gần đây hướng tới khắc phục tật nứt đốt sống đang mang đến cho họ một sự lựa chọn mới nhiều tích cực.
Tật nứt đốt sống là gì?
 |
|
Ảnh: OMICS International |
Đây là một khuyết tật của ống thần kinh khiến phần da, xương và xương sống bao quanh tủy sống của em bé không khép kín. Tủy sống và các màng bao quanh nó nhô ra ở phần lưng dưới, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe em bé. Do tủy sống gửi các xung thần kinh quan trọng đến não, nên nhiều chức năng thần kinh có thể bị suy giảm. Trẻ có thể gặp các vấn đề về nhược cơ ở chân, chậm nói và mất khả năng kiểm soát bàng quang. Khoảng 10% trẻ sơ sinh bị nứt đốt sống không sống được sau sinh và 1/4 trẻ khác không đạt đến tuổi trưởng thành.
Can thiệp bằng phẫu thuật
Thông thường, những em bé không may mắc dị tật nứt đốt sống sau khi chào đời sẽ được phẫu thuật đặt một ống dẫn lưu để làm giảm lượng dịch não dư thừa, song các biến chứng và di chứng về sau vẫn rất khó lường. Nhưng các bậc phụ huynh sẽ có thêm một lựa chọn khác khả quan hơn, đó là phẫu thuật cho bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
Mặc dù hiện chỉ một vài bệnh viện có thể cung cấp sự lựa chọn làm thay đổi cuộc sống này, nhưng nó đã được chứng minh rất thành công. Phương pháp giải phẫu chữa nứt đốt sống cho thai nhi thường được tiến hành trong 3 tháng giữa của thai kỳ.
Theo đó, bác sĩ phẫu thuật tiến hành mở bụng và tử cung người mẹ thật khéo léo, tránh tổn thương đến nhau thai hay thai nhi. Tiếp theo, họ cẩn thận định vị em bé sao cho phần đốt sống bị tật lộ ra và thực hiện cuộc giải phẫu. Sự can thiệp sớm này giúp dịch tủy rò rỉ ở mức tối thiểu, đồng thời cho phép cả bé và mẹ có thời gian phục hồi trước thời điểm lâm bồn.
Trong giai đoạn đầu nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ cho biết chỉ có 3 bệnh viện cung cấp phương pháp phẫu thuật tiên tiến này, song kết quả của nó rất đáng kinh ngạc. Bình thường, hơn 80% trẻ phẫu thuật sau khi sinh cần đặt ống dẫn lưu (để giảm lượng dịch dư thừa trong não) 1 năm sau đó, với khoảng 20% trong số này có thể đi mà không cần nạng sau 2 năm. Trong khi ở nhóm được phẫu thuật từ trong bụng mẹ, chỉ có 40% số trẻ cần đặt ống dẫn lưu và hơn 40% trong số này có thể đi mà không có nạng sau 2 năm.
Ngoài ra, các bé bị dị tật nứt đốt sống thường phát triển một bệnh nghiêm trọng gọi là thoát vị hậu môn (hindbrain herniation). Trong nghiên cứu, tất cả các bé đều bị tình trạng này. Tuy nhiên, ở những bé trải qua phẫu thuật trong dạ con, có hơn 30% không bị thoát vị hậu môn. Phương pháp can thiệp trong bào thai thực sự đã giúp đẩy lùi biến chứng có hại này.
Rủi ro trong phẫu thuật
Tất cả các trường hợp phẫu thuật đều đi kèm một số rủi ro, phẫu thuật chữa nứt đốt sống trong bào thai cũng không ngoại lệ. Theo đó, các bà mẹ có tỷ lệ sinh con trước thời hạn khá cao và thường phải sinh mổ do có nguy cơ bị vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ. Ngoài ra, khi mang thai những đứa con tiếp theo, họ cũng sẽ phải mổ bắt con trước khi chuyển dạ. Sau khi em bé ra đời, sản phụ cần dùng thuốc giảm đau nhiều hơn và phải tuân thủ chế độ điều trị nghiêm ngặt để phục hồi.
Mặc dù vậy, nhiều bà mẹ cho rằng phẫu thuật chữa dị tật cho con đáng giá hơn tất cả những rủi ro kể trên. Đơn cử như trường hợp của chị Suaado Salah, người đã tiến hành phẫu thuật gần đây ở Minneapolis. Sau khi ca phẫu thuật thành công, Salah cho biết có thể cảm nhận em bé trong bụng quẫy đạp nhiều hơn và cho rằng bản thân đã có một sự lựa chọn đúng đắn.
Nếu phương pháp phẫu thuật mới này trở thành một sự lựa chọn, cha mẹ của các bé bị tật nứt đốt sống có thể tìm thấy niềm hy vọng mới. Nghiên cứu cho thấy phẫu thuật đã cải thiện cuộc sống của các bé, đồng thời giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm và giúp những trẻ này tiến tới cuộc sống bình thường.
HẠNH NHÂN (Theo Fox News)