05/05/2026 - 14:06

Phẫu thuật thành công khối u buồng trứng “khủng” cho bé gái 10 tuổi 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ vừa phẫu thuật nội soi thành công, loại bỏ khối u bì buồng trứng kích thước lớn cho bé gái N.T.H (10 tuổi, ngụ tại Cần Thơ). Ca mổ không chỉ xử lý khối u mà còn bảo tồn được buồng trứng, đảm bảo khả năng sinh sản tương lai cho bệnh nhi.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi trước khi xuất viện. Ảnh: BS cung cấp.

Bé H nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ vị. Kết quả siêu âm và xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhi có khối u bì buồng trứng trái với kích thước lên đến 10x12cm. Đối với một bé gái chỉ nặng 30kg, khối u này được đánh giá là rất lớn, chiếm diện tích đáng kể trong ổ bụng và đang có nguy cơ biến chứng xoắn cực kỳ nguy hiểm.

Ê-kíp phẫu thuật gồm BS.CKII Trần Thị Hồng Như, BS.CKI Lê Trần Thanh Thảo và BS.CKII Nguyễn Thanh Thủy đã hội chẩn và quyết định thực hiện phương pháp nội soi ít xâm lấn. Dưới sự hỗ trợ đắc lực của công tác gây mê hồi sức, các phẫu thuật viên đã tỉ mỉ bóc tách thành công khối u “khủng” mà không làm tổn thương mô lành. Nhờ kỹ thuật nội soi, vết mổ nhỏ gọn giúp bé phục hồi nhanh chóng, sức khỏe ổn định và sớm vận động trở lại.

Theo BS.CKI Lê Trần Thanh Thảo, u bì buồng trứng là loại u lành tính thường chứa các mô như tóc, da, răng... Tuy nhiên, ở trẻ em, bệnh thường tiến triển âm thầm nên rất khó phát hiện. “Nhiều phụ huynh chủ quan cho rằng trẻ nhỏ không mắc bệnh phụ khoa. Thực tế, u bì buồng trứng có thể xuất hiện từ rất sớm. Nếu không cấp cứu kịp thời khi có biến chứng xoắn, bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ buồng trứng bị hoại tử, ảnh hưởng trực tiếp đến thiên chức làm mẹ của trẻ sau này” - bác sĩ Thảo nhấn mạnh.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm sát sao sức khỏe của con. Khi trẻ có biểu hiện đau bụng âm ỉ hoặc đột ngột vùng hạ vị, bụng to bất thường hoặc sờ thấy khối cứng, cần đưa trẻ đi khám ngay. Việc tầm soát sức khỏe định kỳ, giáo dục giới tính sớm cũng đóng vai trò then chốt, giúp trẻ hiểu về cơ thể mình và chủ động chia sẻ với cha mẹ khi có dấu hiệu bất thường.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết