Điều đặc biệt lưu ý, có ý nghĩa quyết định sự sống còn đối với người mắc ung thư đại trực tràng: Nếu không được chẩn đoán và điều trị thì chắc chắn tử vong. Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, bệnh nhân có thể khỏi bệnh hoàn toàn.
Từ khi tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), đến nay, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, BV Đa khoa TP Cần Thơ đã thực hiện thành công 100% trường hợp phẫu thuật nội soi đại trực tràng; vừa trị khỏi bệnh, giảm chi phí cho người bệnh, vừa giảm tải cho tuyến trên. Từ khi về BV di dời về trụ sở mới, với điều kiện cơ sở vật chất khang trang, càng thu hút thêm nhiều bệnh nhân ung thư đại trực tràng tin tưởng, đến điều trị phẫu thuật tại BV.
 |
|
Bác sĩ CKII La Văn Phú thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật. |
Sau một ngày được phẫu thuật nội soi khối u đại trực tràng, dì Nguyễn Thị Mạnh (63 tuổi, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) đã hồi phục sức khỏe. Dì nắm chặt tay bác sĩ La Văn Phú, phẫu thuật viên chính của ca phẫu thuật, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp BV Đa khoa TP Cần Thơ, nghẹn ngào: “Nhờ bác sĩ cứu mạng, tôi cảm ơn nhiều lắm”. Dì Mạnh đối mặt với căn bệnh nhiều năm nay, với các triệu chứng đi vệ sinh khó khăn. Đến cơ sở y tế thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán dì bị khối u đại tràng. Khi đó, gia đình gom góp tiền bạc cho dì lên tuyến trên điều trị. Nghe người quen mách bảo, đụng dao kéo vào khối u khó chữa lành, dì đi tìm thầy lang hốt thuốc nam uống. Bệnh không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng. Không chần chừ, người thân đưa dì vào BV Đa khoa TP Cần Thơ, được các bác sĩ thăm khám, tư vấn điều trị phẫu thuật nội soi. Dì Mạnh mắc bệnh đái tháo đường hơn 10 năm, nhờ phẫu thuật nội soi nên hạn chế biến chứng nhiễm trùng, giúp đảm bảo sức khỏe.
Bác sĩ La Văn Phú cho biết, phẫu thuật nội soi đại trực tràng là một trong những bước tiến đột phá của BV Đa khoa TP Cần Thơ. Các bác sĩ BV tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ BV tuyến trên vào năm 2014, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương và vùng ĐBSCL. Theo bác sĩ CKII La Văn Phú, ung thư đại trực tràng là bệnh lý thường gặp, đứng thứ 4 trong các bệnh lý ung thư, sau ung thư phổi, gan và dạ dày. Đại trực tràng (hay gọi là ruột già), là bộ phận từ manh tràng xuống ống hậu môn (đoạn cuối ống tiêu hóa). Theo các tài liệu y khoa, bệnh ung thư đại trực tràng nói riêng, các bệnh lý ung thư nói chung, chỉ có khoảng 5 10% liên quan yếu tố di truyền và do nội tiết, còn lại phần lớn nguyên nhân dẫn đến bệnh do yếu tố bên ngoài, đặc biệt là môi trường sống và chế độ ăn uống không hợp lý (ăn ít chất xơ, ăn nhiều thịt nướng (có chất gây ung thư)... Đặc biệt bệnh liên quan yếu tố di truyền như bệnh đa polip, bệnh polip trực tràng. Tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo độ tuổi. Có thể nhận biết bệnh qua những dấu hiệu như: rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy xen lẫn táo bón (tùy theo vị trí khối u mà có bệnh có biểu hiện đặc thù khác nhau); đau quặn bụng; đi vệ sinh phân lẫn chất nhầy và máu (máu cá). Ở giai đoạn muộn, bệnh nhân có thể bị tắc ruột, nôn ói, bụng chướng.
Để tầm soát bệnh, bệnh nhân cần được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng như: nội soi, chụp CT scan bụng cản quang để thấy được vị trí và mức độ xâm lấn các cơ quan xung quanh và di căn hạch, di căn xa, các cơ quan khác. Hiện nay, có 3 phương pháp điều trị chính đối với ung thư đại trực tràng gồm: phẫu thuật cắt đoạn ruột có khối u và các hạch lân cận; hóa trị, xạ trị. Tùy theo vị trí giai đoạn của khối u, tổng trạng của bệnh nhân mà có phương pháp điều trị thích hợp, điều trị đơn hoặc phối hợp trị liệu. Bác sĩ La Văn Phú khuyến cáo, sau phẫu thuật cắt bỏ khối u, bệnh nhân cần tái khám đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ để được tư vấn hoặc tiếp tục thực hiện các phương pháp điều trị hỗ trợ tiếp theo để ngăn ngừa bệnh tái phát. Ưu điểm của phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng tương tự các phẫu thuật nội soi khác: ít đau, mau hồi phục, thẩm mỹ. Những trường hợp ung thư đại trực tràng được chẩn đoán ở giai đoạn sớm có thể cắt khối u qua nội soi đại tràng mà không cần phẫu thuật. Sắp tới, BV được trang bị nhiều máy móc hiện đại từ dự án ODA, sẽ triển khai kỹ thuật này, góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh.
Có thể thấy, thời gian qua, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp nói riêng, đội ngũ y bác sĩ BV Đa khoa TP Cần Thơ không ngừng nỗ lực, nâng cao tay nghề, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy vậy, còn bộ phận lớn người dân địa phương cũng như vùng ĐBSCL chưa được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật y tế chất lượng cao. Bởi lẽ, giống như một số kỹ thuật khác, phẫu thuật nội soi đại trực tràng tại BV Đa khoa TP Cần Thơ với chi phí khoảng 25 triệu đồng/ca phẫu thuật (ở BV tuyến trên, chi phí ca phẫu thuật khoảng 40 triệu đồng). Trong đó, y cụ cho cuộc phẫu thuật khoảng 15 triệu đồng, người bệnh phải tự chi trả. Nhiều người bệnh nghèo không đủ khả năng chi trả cuộc phẫu thuật nội soi, đành phải chuyển sang mổ hở. Do vậy, mong muốn của người bệnh nghèo là bảo hiểm y tế nâng cao hơn nữa quyền lợi người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế, được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao; đồng thời, các bác sĩ trình độ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, phục vụ tốt và hiệu quả hơn cho người bệnh, nhanh chóng vượt qua nỗi đau bệnh tật, hồi phục sức khỏe.
Bài, ảnh: Thu Sương