Qua phản ánh của bạn đọc, một số điểm “vùng xanh” trên địa bàn quận Ninh Kiều không thực hiện nghiêm việc xây dựng chốt kiểm soát để bảo vệ khu vực. Tình trạng này dẫn đến việc người dân ra vào không được kiểm soát và có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm tại các “vùng xanh”.
Ông N.T.Ð ở trong “vùng xanh” tại hẻm 85-87 đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, cho biết: “Trước đây, hẻm này có ca F0, nên chính quyền đã thực hiện lệnh phong tỏa. Trong thời gian đó, người dân chấp hành khá tốt các quy định 5K. Sau đó, tuyến hẻm này được gỡ phong tỏa và được chính quyền công nhận là “vùng xanh”, người dân rất vui mừng và an tâm. Tuy nhiên, “vùng xanh” nơi đây chỉ để bảng thông báo “vùng xanh” chứ không có chốt gác, không có lực lượng kiểm tra người ra vào hẻm. Vì vậy, người dân lo lắng nguy cơ khu vực này bùng phát dịch trở lại”.

“Vùng xanh” hẻm 2, khu vực 5, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế không có người kiểm soát.
Cùng tâm trạng, chị Ngô Thúy Anh ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Gần đây, trên địa bàn quận ngày càng có nhiều “vùng xanh”, là tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng, chống dịch của chính quyền cũng như sự đồng lòng của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những “vùng xanh” được chốt chặn, kiểm soát rất nghiêm thì ở một số nơi, việc kiểm tra khá lỏng lẻo, chỉ để bảng “vùng xanh” cho có, ai muốn ra vào tùy ý. Ðiều này rất nguy hiểm cho người dân tại khu vực đó cũng như trong công tác phòng, chống dịch của địa phương”.
Theo khảo sát của phóng viên, một số nơi “vùng xanh” được cán bộ, người dân thực hiện rất nghiêm việc chốt chặn, đảm bảo kiểm soát được người ra vào, đặc biệt là không để những người ngoài đi vào “vùng xanh”. Tuy nhiên, một số nơi như: hẻm 80, 85-87 đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình; hẻm 2 khu vực 5 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế; hẻm 142 đường Mậu Thân, phường An Phú… lại thực hiện chưa tốt. Tại những nơi này, có chốt gác, có bảng hướng dẫn nhưng không có người trực gác chốt, kiểm soát. Vì vậy, nhiều người giao hàng hoặc ở nơi khác đến cứ ra vào tùy ý.
Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: UBND quận vừa kiểm tra, rà soát việc đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận, đặc biệt là việc tự quản tại các “vùng xanh”. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các “vùng xanh” đều có phân công người trực. Tuy nhiên, tại một số tuyến hẻm vì có nhiều hẻm nhánh, kết nối với nhiều ngõ nên tổ tự quản tại khu vực đó chỉ chốt chặn, kiểm soát ở những cửa chính, còn những nhánh phụ chủ yếu thực hiện bằng rào chắn chứ không phải không có người trực. Việc bảo vệ “vùng xanh” chủ yếu là phát huy lực lượng tại chỗ, phát huy tối đa tính tự quản của nhân dân. Bên cạnh đó, chính quyền luôn hỗ trợ người dân về cách thức tổ chức, hướng dẫn cách làm, còn đa phần là người dân phải tự quản; nếu có người lạ vào “vùng xanh”, từng người dân tại khu đó phải có phản ứng hoặc không cho phép. Với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, việc duy trì những chốt chặn “vùng xanh” tự quản không chỉ thể hiện sự chủ động của người dân, mà còn giúp lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, tạo nên sức mạnh cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, quận sẽ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tại các “vùng xanh” trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực “vùng xanh” cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận nói riêng và thành phố nói chung.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tăng cường thực hiện các biện pháp mở rộng những khu vực an toàn, ít có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng (vùng xanh). Theo đó, UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo các tổ COVID cộng đồng phối hợp với ấp, khu vực, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản thành lập, sắp xếp, bố trí các chốt kiểm soát “Bảo vệ vùng xanh” có trực kiểm soát người ra vào khu dân cư, trên cơ sở đồng thuận, sự tự giác và tự quản của người dân trong khu vực, kiểm tra không để người dân tự ý ra, vào các khu vực “Bảo vệ vùng xanh” đúng với nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”. Việc giao nhận hàng hóa từ người vận chuyển (shipper) được thực hiện tại các chốt kiểm soát, đồng thời, phải phun, khử khuẩn hàng hóa trước khi đưa vào trong khu vực “Bảo vệ vùng xanh”. Khuyến khích thành lập các nhóm tình nguyện vận chuyển, giao hàng hóa đến tận nhà người dân sau khi nhận hàng tại các chốt kiểm soát. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ văn bản này, các quy định có liên quan và tham khảo những mô hình “Bảo vệ vùng xanh” hiệu quả của các địa phương khác để hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn quyết định triển khai thực hiện cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ và sự đồng tâm, nhất trí của cộng đồng dân cư để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố… |
Bài, ảnh: Hoàng Yến