20/07/2017 - 08:48

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2017)

Phát huy truyền thống anh hùng

TTH.VN - Là đơn vị duy nhất của Công an TP Cần Thơ được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (năm 2015), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Phòng PC46) luôn là lực lượng mũi nhọn trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự mưu trí, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ không quản ngại gian khổ, xông pha trên tuyến đầu, triệt phá nhiều vụ án lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự thành phố.

 

 Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao Bằng khen Bộ Công  an cho các cá nhân Phòng PC46 lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng Phòng PC46, cho biết: "Thời gian qua, đơn vị chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đơn vị triển khai tích cực các biện pháp nghiệp vụ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm và tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm…, xử lý nghiêm theo quy định".

6 tháng đầu năm 2017, lực lượng cảnh sát kinh tế thành phố phát hiện 193 vụ vi phạm với 199 đối tượng (so cùng kỳ tăng 23 vụ); khởi tố 10 vụ với 26 bị can; xử lý hành chính 119 vụ với 114 đối tượng. Phòng PC46 phối hợp kiểm tra một điểm ở phường An Cư (quận Ninh Kiều) phát hiện 10 mô tô phân khối lớn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không có hồ sơ gốc, không chứng từ chứng minh nguồn gốc, tham mưu xử phạt hơn 47 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị phối hợp kiểm tra một cửa hàng ở quận Cái Răng phát hiện rất nhiều nữ trang thành phẩm không hóa đơn chứng từ, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền và xử phạt 166 triệu đồng.

Theo Đại tá Trần Thanh Chàng, từ đầu năm đến nay, hoạt động nổi bật nhất là phối hợp thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi theo chỉ đạo Cục C46 Bộ công an. Lực lượng kiểm tra hành chính 33 sà lan vận chuyển cát trên tuyến sông Hậu, đa số chở quá tải trọng cho phép, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hoặc nếu có thì số lượng thể hiện ít hơn số lượng đang vận chuyển; lập biên bản tạm giữ phương tiện, hơn 14.000m3 cát, 356m3 đá, phối hợp cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định. Thiếu tá Đỗ Thành Vũ, Đội trưởng Đội 2, kể: "Các đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh nên công tác xác minh gặp không ít khó khăn. Để nắm tình hình, trinh sát phải đeo bám hàng tháng trời, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Gian nan nhất vào mùa mưa, suốt đêm ngày lênh đênh trên sông, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng mọi người vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ". Quá trình điều tra, đơn vị còn phát hiện một số đối tượng đối phó bằng cách mở công ty "ma" để lập khống hóa đơn chứng từ, đã chuyển vụ việc về địa phương xử lý theo thẩm quyền. Giám đốc Công an TP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh nhận định: "Trước sự ra quân đồng bộ, quyết liệt của các đơn vị nghiệp vụ, hiện nay, tình hình khai thác cát trái phép trên sông Hậu thuộc địa bàn TP Cần Thơ được ngăn chặn, hoạt động các mỏ cát được cấp phép khai thác đi vào nề nếp, chấp hành nghiêm quy định pháp luật".

 

Lực lượng Phòng PC46 Công an TP Cần Thơ phối hợp kiểm tra sà lan vận chuyển cát trên tuyến sông Hậu.

Theo đánh giá của lãnh đạo Công an thành phố, một trong những thành tích nổi bật của Phòng PC46 là công tác điều tra, khám phá những vụ án lớn, được dư luận quan tâm, ủng hộ. Điển hình là triệt phá chuyên án nhận hối lộ liên quan nhiều thanh tra giao thông TP Cần Thơ (vừa đưa ra xét xử). Các cán bộ này không ra mặt mà móc nối các đối tượng bên ngoài, ép nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải chung chi hàng tỉ đồng để được bỏ qua các lỗi vi phạm trong lưu thông vận chuyển hàng hóa. Khó có thể nói hết những khó khăn, vất vả để làm rõ đường dây tội phạm này và nhất là làm lộ diện những kẻ đứng phía sau. Đối với các vụ án về kinh tế, tham ô tài sản khác, đơn vị phối hợp nhanh chóng điều tra, làm rõ trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Thông qua hoạt động đấu tranh, điều tra, lực lượng kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, kiến nghị các đơn vị liên quan chấn chỉnh, khắc phục.

Điểm mạnh của Phòng PC46 là lực lượng trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, yêu nghề, bám sát địa bàn, hỗ trợ nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 18 năm trong vai trò cảnh sát kinh tế, Thiếu tá Đỗ Thành Vũ tham gia rất nhiều vụ việc, đối tượng tiếp xúc đa dạng. Các đối tượng dùng đủ mánh khóe qua mặt cơ quan chức năng, thậm chí sử dụng những "viên đạn bọc đường", hòng lung lạc cán bộ điều tra. Thiếu tá Vũ chia sẻ: "Lãnh đạo phòng thường xuyên nhắc nhở cán bộ chiến sĩ tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, tận tâm với công việc, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân". Vì lẽ đó, thời gian qua, nhiều cá nhân phòng PC46 không chỉ được khen thưởng về thành tích phá án mà còn được nêu gương liêm khiết.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2016 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Đại tá Trần Thanh Chàng được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ… Đại tá Trần Thanh Chàng cho biết: "Từ nay đến cuối năm, phòng chủ động phối hợp, tăng cường nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, nhất là các hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; phòng, chống tội phạm và các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là đối với các mặt hàng liên quan lĩnh vực nông nghiệp và hàng hóa phục vụ Tết, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính". Tin rằng, với nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, Phòng PC46 tiếp tục giữ vững danh hiệu nhiều năm liền là lá cờ đầu trong Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. 

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết