09/09/2010 - 09:25

Phát huy mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường vùng ĐBSCL

(CT)- Ngày 8-9-2010, tại TP Cần Thơ, 70 đại biểu đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) và lãnh đạo các khu chế xuất, khu công nghiệp ở ĐBSCL đã cùng tham dự Hội thảo mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường (BVMT) vùng ĐBSCL do Tổng cục Môi trường phối hợp với Sở TN-MT TP Cần Thơ tổ chức.

Sau báo cáo đề dẫn của ông Trần Phong, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường (Tổng cục MT), về tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong vùng và hệ lụy từ vấn nạn ô nhiễm môi trường do sản xuất công - nông nghiệp, do tốc độ đô thị hóa và bộ phận cư dân còn có thói quen xấu là xả rác bừa bãi gây nên. Các đại biểu đã nghe 14 tham luận của TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL trình bày về kinh nghiệm thực hiện công tác BVMT, như: phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong công tác BVMT của TP Cần Thơ, mô hình quản lý rác thải khu du lịch núi Cấm của tỉnh An Giang, mô hình thanh niên xung kích BVMT của tỉnh Cà Mau, mô hình thí điểm hệ thống chất thải rắn đô thị cho TP Rạch Giá, trên cơ sở phân loại rác thải tại nguồn có sự tham gia của cộng đồng của tỉnh Kiên Giang, mô hình xử lý Arsenic nước ngầm của tỉnh Trà Vinh, … Qua đóng góp kinh nghiệm BVMT của các địa phương, hội thảo thống nhất đề xuất Tổng cục Môi trường phải phát huy trách nhiệm làm cầu nối của Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường để tuyên truyền, phổ biến các kinh nghiệm BVMT đã được các tỉnh, thành thực hiện thành công. Đồng thời, kịp thời ghi nhận những vấn đề phát sinh từ công tác BVMT ở địa phương để báo cáo Trung ương kịp thời hoạch định các chương trình, dự án BVMT mang tính tổng thể, đạt mục tiêu nâng cao nhận thức BVMT trong cộng đồng dân cư.

M.N

Chia sẻ bài viết