05/05/2012 - 22:18

PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN:

Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo có truyền thống yêu nước

Các đại biểu dâng hương tại Lễ mừng Phật đản 2012 - Phật lịch 2556.
Ảnh: NGUYỄN DÂN (TTXVN)

* TP CẦN THƠ: Long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2012 - Phật lịch 2556

(TTXVN-CT)- Ngay từ sáng sớm 5-5 (tức rằm tháng 4 Nhâm Thìn), hàng trăm tăng ni, Phật tử đã có mặt tại chùa Quán Sứ dự lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2556 - Dương lịch 2012 do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các chức sắc tôn giáo cùng dự.

Thay mặt Ban thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức pháp chủ, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã gửi Thông điệp cầu chúc đại hoan hỷ, đại an lạc, thành tựu mọi Phật sự tới các chức sắc Phật giáo, tăng ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài. Thông điệp cũng kêu gọi tăng ni, cư sĩ, Phật tử các cấp thành tâm, tinh tấn, nỗ lực thực hiện tốt công tác Phật sự ích đời lợi đạo.

Bày tỏ vui mừng được dự Đại lễ Phật đản, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gửi tới lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, toàn thể tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước lời chúc sức khỏe và an lạc.

Phó Thủ tướng khẳng định lễ Phật đản là một trong những lễ quan trọng nhất không chỉ của Phật giáo Việt Nam mà còn của Phật giáo đồ trên toàn thế giới, là dịp để mỗi người con Phật tưởng nhớ về Đức giáo chủ Thích Ca Mâu Ni và những triết lý nhân sinh sâu sắc của Phật giáo đang hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày. Ngay từ buổi đầu tiên với tư tưởng từ bi, trí tuệ, Phật giáo đã được người dân Việt Nam đón nhận. Nhìn lại lịch sử gần 2000 năm có mặt ở Việt Nam, thời nào Phật giáo Việt Nam cũng có những người con Phật danh tiếng để lại tiếng thơm cho muôn đời. Điển hình như Đại sư Vạn Hạnh, người có công giúp Lê Đại Hành đánh tan giặc Tống và cũng là người khuyên Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long để đặt nền móng lâu dài cho muôn đời con cháu. Hay Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông có công lớn lãnh đạo nhân dân đập tan ách xâm lược của giặc Nguyên Mông, khi đất nước thái bình, Người nhường ngôi, từ bỏ giàu sang, quyền quý tìm đến nơi non cao Yên Tử để học Phật tu hành, sáng lập nên thiền phái Trúc Lâm - một dòng thiền riêng của Việt Nam tồn tại cho tới ngày nay.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định Đảng và Nhà nước ta trước sau như một, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân bảo đảm các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc, thực hiện tốt đời, đẹp đạo. Đồng thời tin tưởng với phương châm hành đạo Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, với tinh thần yêu nước hòa hợp trên nguyên tắc thống nhất tổ chức và hành động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, Phật tử ở trong nước cũng như nước ngoài sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, gắn bó với dân tộc, đoàn kết hòa hợp, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, thực sự xứng đáng với truyền thống hộ quốc, an dân.

* Ngày 5-5-2012, tại chùa Khánh Quang, Ban Trị sự Phật giáo TP Cần Thơ long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2012 - Phật lịch 2556. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đặng Tuấn Liệt, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và cấp quận cùng đông đảo các vị chức sắc, tăng ni, phật tử... đã đến dự.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Nhường, Ủy viên Giám luật Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP Cần Thơ, đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi tăng ni, cư sĩ, phật tử nhân Đại lễ Phật đản năm 2012 - Phật lịch 2556. Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố, đọc diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. Các Chư tôn đức giáo phẩm đã tiến hành nghi lễ cúng dường...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố chúc mừng quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức cùng tăng ni, cư sĩ, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản thân tâm thường lạc, vô lượng cát tường. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của các vị vào phong trào thi đua yêu nước thời gian qua; đồng thời, mong Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo thành phố tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước gắn bó với dân tộc của Phật giáo Việt Nam, tăng cường đoàn kết hòa hợp; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội; góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

CHU THANH VÂN - THANH THY

Các đại biểu dâng hương tại Lễ mừng Phật đản 2012 - Phật lịch 2556. Ảnh: NGUYỄN DÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết