14/03/2019 - 09:34

Pháp tranh ảnh hưởng ở châu Phi với Trung Quốc 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến công du Ethiopia, Djibouti và Kenya trong 3 ngày, giữa lúc nhà lãnh đạo xứ gà trống Gaulois tìm cách kiềm chế tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại châu Phi. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp tới Paris.

Tổng thống Pháp Macron (trái) và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed trong cuộc gặp hôm 12-3. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Macron (trái) và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed trong cuộc gặp hôm 12-3. Ảnh: AFP

Trong cuộc gặp với Tổng thống Djibouti Ismail Omar Guelleh, nhà lãnh đạo Pháp mô tả Djibouti, thuộc địa cuối cùng giành độc lập từ Pháp vào năm 1977, là một đối tác lịch sử và đồng minh chiến lược. Ông đồng thời cảnh báo về rủi ro đối với chủ quyền các nước lục địa đen trước sự hiện diện kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc. “Trung Quốc là một cường quốc thế giới và trong những năm gần đây đã tăng cường sự hiện diện ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Phi. Tuy nhiên, những gì trông có vẻ tốt đẹp trong ngắn hạn thì thường trở nên tồi tệ trong trung và dài hạn. Tôi không muốn một thế hệ đầu tư quốc tế mới xâm phạm chủ quyền các đối tác lịch sử của chúng tôi hoặc làm suy yếu nền kinh tế của họ” - Tổng thống Macron nhấn mạnh.

Theo Bloomberg, ông Macron cũng đã gặp binh sĩ tại căn cứ quân sự của Pháp ở Djibouti. Được biết, cả Paris và Bắc Kinh cũng như Nhật Bản và Mỹ đều có căn cứ quân sự ở Djibouti do nước này sở hữu vị trí chiến lược dọc theo một tuyến đường vận tải quan trọng từ Biển Đỏ đến Kênh đào Suez.

Giới phân tích cho rằng sở dĩ Tổng thống Macron chọn thăm căn cứ ở Djibouti là nhằm thể hiện sự phản đối đối với tham vọng ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc. “Đó là thông điệp kép của Tổng thống Macron. Ông ấy rõ ràng đang thúc đẩy chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương với Mỹ cùng với các nước khác nhằm đáp trả sự hiện diện của quân đội Trung Quốc. Ông ấy đến đó cũng nhằm đối phó với kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng khổng lồ mà Trung Quốc đang triển khai với sáng kiến Vành đai, Con đường” – Mathieu Duchatel thuộc Viện Montaigne ở Paris nhận định.  Djibouti là nơi có căn cứ hải quân lớn nhất của Pháp tại châu Phi với khoảng 1.400-1.500 binh sĩ. Mỹ mở căn cứ quân sự tại Djibouti vào năm 2002 với khoảng 5.000 lính. Năm 2013, Trung Quốc được cho đã khai trương căn cứ quân sự hải ngoại lớn nhất ở Djibouti với khả năng đón tiếp 10.000 binh sĩ, đủ sức cạnh tranh với Pháp và Mỹ.

Trong khi đó, nhằm tăng cường quan hệ ở Đông Phi, Tổng thống Macron đã công bố một thỏa thuận quốc phòng mới với Ethiopia. Theo đó, Pháp sẽ cho Ethiopia vay 85 triệu euro để hỗ trợ nước này thành lập lực lượng hải quân. 

Và trước khi đến Kenya tham dự Hội nghị thượng đỉnh Một hành tinh về chống biến đổi khí hậu ở Thủ đô Nairobi vào hôm nay 14-3, Tổng thống Macron hôm qua đã có cuộc gặp với giới lãnh đạo Liên minh châu Phi. Dự kiến, ông Macron sẽ công bố  thỏa thuận hợp tác trị giá khoảng 3 tỉ euro nhằm mở một tuyến đường sắt đến sân bay Nairobi.

Được biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Pháp tới Kenya.  Ethiopia và Kenya là nơi nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc rất lớn. Ông Macron cũng là tổng thống Pháp duy nhất thăm Djibouti trong vòng 20 năm qua.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết