07/12/2010 - 09:43

Pháp-Ấn Độ ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân

Tổng thống Sarkozy (trái) được Thủ tướng Singh đón tiếp nồng hậu trước khi họ có cuộc hội đàm ngày 6-12. Ảnh: AP

Ngày 6-12, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân dụng trị giá khoảng 9,3 tỉ USD.

Thỏa thuận được ký kết bởi những người đứng đầu Tập đoàn hạt nhân quốc doanh Areva của Pháp và Tập đoàn Điện Nguyên tử Ấn Độ, ngay sau khi cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo kết thúc. Theo đó, Pháp sẽ giúp Ấn Độ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân, mỗi lò có công suất 1.650 megawatt, ở bang Maharashtra. Ấn Độ hiện có 22 lò phản ứng hạt nhân và đang muốn phát triển hơn nữa lĩnh vực điện nguyên tử, vừa để đáp ứng nhu cầu trong nước vừa nhắm đến khai thác thị trường năng lượng ước tính trị giá lên tới 140 tỉ USD. Còn Pháp - nước sản xuất năng lượng hạt nhân lớn thứ hai thế giới (sau Mỹ), được cho sẽ “hốt bạc” trong lĩnh vực này khi những lo lắng về hiện tượng ấm nóng toàn cầu và giá nhiên liệu đang ngày một tăng. Những người ủng hộ thỏa thuận này cho rằng việc Ấn Độ có thêm lò phản ứng hạt nhân có thể giúp giảm bớt nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, đồng thời giúp nước này hạn chế mức độ ô nhiệm không khí.

Tổng thống Sarkozy và phu nhân, bà Carla Bruni, đang trải qua chuyến thăm 4 ngày đến Ấn Độ, bắt đầu từ ngày 4-12. Cùng đi với ông là một phái đoàn gồm các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao, tài chính và khoảng 60 doanh nghiệp Pháp. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Sarkozy đến một quốc gia thuộc G20 kể từ khi Pháp đảm nhận chức chủ tịch nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi.

THANH TRÚC (Theo BBC, AP)

Chia sẻ bài viết