11/07/2008 - 21:49

Phao tin heo bị bệnh tai xanh để ép giá

Thực tế này đã và đang xảy ra tại tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, nơi chưa có dịch bệnh heo tai xanh. Người dân đồn thổi nhau về dịch bệnh heo tai xanh ở các xã Cẩm Sơn, Thành Thới B, Thành Thới A, Ngãi Đăng (huyện Mỏ Cày, Bến Tre), xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang, Trà Vinh). Do lo sợ, người dân vận chuyển heo bệnh (không phải bệnh tai xanh) ra ngoài địa phương để bán, nhằm tránh thiệt hại...

Ngày 10-7-2008, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp ông Lê Tấn Hữu, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh về vấn đề này. Ông Hữu khẳng định: “Đến thời điểm hiện tại, Bến Tre không có heo bị bệnh tai xanh. Khi nhận thông tin ở các xã của huyện Mỏ Cày có dịch bệnh heo tai xanh, chúng tôi đã chỉ đạo trạm thú y huyện xuống ngay hiện trường nắm tình hình để báo cáo. Qua thực tế chỉ có heo bị bệnh dịch tả ở xã Cẩm Sơn. Đây là bệnh thông thường diễn biến theo thời tiết. Đích thân tôi cũng đã xuống các hộ dân chăn nuôi heo ở xã Cẩm Sơn và ghé một số xã theo tin đồn để kiểm tra thực tế vào ngày 26-6-2008, nhưng không phát hiện có dịch heo tai xanh. Thực tế là người dân thấy heo bị bệnh trong tình hình dịch heo tai xanh đang diễn ra ở các tỉnh lân cận nên lo sợ. Những thương lái khi vào khu vực này mua heo cũng cho rằng heo trong khu vực bị bệnh tai xanh để ép giá người chăn nuôi. Qua xác minh thông tin, chúng tôi cũng đã mời một thầy thuốc thú y chích heo dạo làm việc vì đã nói với dân là heo bị bệnh tai xanh”.

Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre, Chi cục Thú y tỉnh đã kiểm tra tại các hộ dân có heo bị bệnh ở xã Cẩm Sơn. Kết quả cho thấy bệnh dịch tả diễn ra trên đàn heo mọi lứa tuổi, trong đó, có đàn heo không tiêm phòng bệnh và tiêm phòng bệnh chưa đủ liều. Hộ ông Nguyễn Văn Nòng nuôi 7 con heo nái, 70 con heo lứa từ 40-70 kg. 7 heo nái có dấu hiệu bị bệnh sốt, ho nên ông Nòng kêu lái bán giá 3 triệu đồng/tạ. Hộ ông Trần Văn Thanh nuôi 40 con heo, có 30 con vào tạ. Khi phát hiện đàn heo của mình có 1 con có triệu chứng bệnh, bỏ ăn, ông Thanh liền kêu lái bán. Lái mua heo thấy ông lo lắng nên ép giá chỉ còn 3,5 triệu đồng/tạ. Trong khi giá heo trên thị trường thời điểm đó ở mức 3,9-4 triệu đồng/tạ. Sợ heo mắc bệnh tai xanh sẽ bị tiêu hủy, ông Thanh đồng ý bán...

Tuy nhiên, trong xã vẫn còn nhiều hộ như: hộ ông Tường, ông Bá có heo nái bị bệnh nhưng vẫn không dao động vì tin đồn. Sau thời gian điều trị vài ngày, đàn heo của các hộ này đã khỏe mạnh bình thường trở lại.

Tại xã Long Sơn (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) cũng có tình trạng tương tự. Nhưng qua kiểm tra của Chi cục Thú y tỉnh, những đàn heo tại đây bị bệnh dịch tả, E. coli. Bà Nguyễn Thị Diệu, nuôi 3 heo nái bị bệnh, đẻ ra heo con chết. Bà Diệu kêu lái đến bán, lái cho rằng heo bị bệnh tai xanh nên chỉ mua giá 2,3 triệu đồng/tạ. Anh Kim Sô Phan, cán bộ nông nghiệp xã Long Sơn, cho biết: Tháng 6 -2008, trong toàn xã có 150 con heo thịt bị bệnh dân kêu lái bán vì nghi heo bị bệnh tai xanh. Trong số con này, nhiều người khi phát hiện trong đàn heo đang nuôi có heo bị bệnh liền kêu lái bán nguyên đàn và đã bị thương lái ép mua với giá rẻ hơn giá thị trường từ 500 ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng/tạ.

Ông Lê Tấn Hữu, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre nói: “Hiện nay tin đồn Bến Tre có dịch heo tai xanh đang lan nhanh dữ dội làm người chăn nuôi heo hoang mang là cơ hội để thương lái ép giá. Chi cục Thú y tỉnh vừa họp chỉ đạo các trạm thú y huyện thực hiện công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, để phối hợp xử lý kịp thời khi xảy ra dịch bệnh. Đồng thời giải thích rõ tình hình dịch bệnh và tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc chuồng trại, tiêm phòng các bệnh dịch tả, thương hàn, tụ huyết trùng... để heo không bị bệnh. Mong rằng người dân bình tĩnh trước tin đồn với dụng ý xấu không để việc chăn nuôi bị thiệt hại khi dịch bệnh chưa xảy ra”.

CAO DƯƠNG

Chia sẻ bài viết