15/06/2016 - 10:13

Phần tử thân IS sát hại một cảnh sát Pháp

Liên quan vụ xả súng tại hộp đêm ở Orlando, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết cuộc điều tra vẫn tiến hành theo hướng khủng bố nhưng hiện không có dấu hiệu cho thấy đây là âm mưu tấn công từ bên ngoài nước Mỹ cũng như không có bằng chứng về việc nghi phạm Omar Mateen thuộc mạng lưới khủng bố nào hoặc làm theo chỉ thị của IS.

Thay vào đó, ông Obama nhận định Mateen là phần tử bị thúc đẩy bởi các tư tưởng cực đoan. Đồng quan điểm, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho rằng nghi phạm lấy cảm hứng cực đoan từ các tổ chức khủng bố trên mạng. Nói thêm về vụ việc, ông Obama cho biết vấn đề kiểm soát súng và chống khủng bố là những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết hiện nay.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết