17/12/2007 - 16:11

Phần lớn các tiểu vùng cây có múi bị nhiễm cùng lúc nhiều loại sâu bệnh

Theo các kỹ sư của Bệnh viện Cây ăn quả ĐBSCL, hiện chỉ có một số ít tiểu vùng trồng các loại cây có múi ít bị sâu bệnh như: quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp), bưởi Năm Roi (Sóc Trăng)… Còn lại phần lớn các tiểu vùng cây có múi cùng lúc nhiễm nhiều loại sâu bệnh, độ ẩm cao trên vườn và xác bã hữu cơ không được xử lý đúng cách làm tăng nguồn gây nấm hại và vi khuẩn trong đất. Ngoài ra, tình trạng cây giống không sạch bệnh, rầy chổng cánh làm lây lan bệnh vàng lá greening là những nguy cơ cao trên vườn cây có múi. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn vẫn chưa được trang bị kiến thức cần thiết để phòng ngừa sâu bệnh.

Bệnh viện Cây ăn quả ĐBSCL cho biết: Gian hàng khám bệnh vườn cây có múi lưu động tại gian hàng của Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam tại Hội Chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2007 diễn ra tại Cần Thơ vừa qua đã thu hút hàng trăm lượt nhà vườn. Hầu hết các mẫu bệnh từ vườn cây có múi được nhà vườn mang đến là những bệnh khó trị như: bệnh vàng lá greening, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh xì mủ thân, cành cây, bệnh hại do các loại rệp sáp, rầy mềm, nhện.

Minh Tuấn

Chia sẻ bài viết