03/01/2010 - 07:55

Phấn đấu nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư

Theo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, năm 2010, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống điện, nước, giao thông thủy, bộ; phát triển mạnh dịch vụ, công nghiệp phụ trợ; đẩy mạnh cải cách hành chính, đào tạo, cung cấp nhân lực; nâng cao chất lượng thông tin, xúc tiến đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tăng sức hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài.

ĐBSCL ưu tiên phát triển hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm thuộc 4 tỉnh, thành: An Giang, Kiên Giang và Cà Mau và TP Cần Thơ với ba trung tâm điện lực Ô Môn, Cà Mau, Kiên Lương với tổng công suất khoảng 9.000 MW - 9.400 MW và hệ thống cung cấp khí đốt từ các mỏ khí vùng biển Tây Nam; mạng lưới giao thông kết nối vùng kinh tế trọng điểm với vùng Đông Nam bộ, các vùng khác của cả nước và khu vực ĐBSCL. Trước hết là các công trình quốc lộ 1A, đường N1, N2, hệ thống đường trên đảo Phú Quốc, các cảng hàng không. ĐBSCL liên kết với các địa phương khác trong cả nước mở rộng giao thương với các nước trong khu vực và quốc tế; tạo chuyển biến căn bản trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2009, ĐBSCL đứng ở vị trí thứ thấp trong 8 vùng kinh tế của cả nước về thu hút đầu tư vì có sự sụt giảm đáng kể trong lĩnh vực này so với năm 2008. Riêng vốn đầu tư nước ngoài, cả năm 2009, ĐBSCL chỉ thu hút thêm 31 dự án (tổng vốn đăng ký 55,6 triệu USD), giảm trên 50 dự án và 3,5 tỉ USD so năm 2008. Riêng tại tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang, Cà Mau năm 2009 không thu hút được dự án nước ngoài nào. Nguyên nhân chính do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và cơ sở hạ tầng tại đây yếu kém.

THẾ ĐẠT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết