03/03/2012 - 08:35

Anh đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất thế giới:

Phải mất hơn 90 năm để dọn sạch

 Ảnh: Daily Mail 

Hôm 29-2, nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất nước thế giới Oldbury (ảnh) đã chính thức đóng cửa sau 44 năm hoạt động. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn ở đây là phải mất đến hơn 90 năm để có thể dọn sạch hoàn toàn khu vực phóng xạ này.

Nhà máy điện hạt nhân thuộc quyền quản lý của công ty Magnox (Mỹ) nằm gần Thornbury thuộc thành phố miền Nam Gloucester. Ngoài khó khăn về mặt thời gian, để dọn sạch khoảng 70 ha diện tích bao quanh nhà máy cũng phải cần đến khoản kinh phí khổng lồ 954 triệu bảng (tương đương 1,5 tỉ USD). Theo tính toán, giai đoạn cuối sẽ diễn ra vào khoảng thời gian năm 2092-2101. Trước đây, nhà máy này có hai lò phản ứng có thể tạo ra 435 MW điện mỗi ngày. Tuy nhiên, lò phản ứng thứ hai đã ngưng hoạt động từ mùa hè năm ngoái.

Để thay thế Oldbury, một nhà máy mới cách đó không xa có công suất lớn gấp 6 lần nhà máy cũ sẽ được đưa vào khai thác vào năm 2025. Đã xuất hiện nhiều tranh cãi xung quanh việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại xứ sở sương mù. Hồi đầu tháng 2, Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Davey đã ban hành một chính sách gây chú ý khi tuyên bố rằng ông sẽ không ngăn cản các kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới. Trong quá khứ, Davey đã từng chỉ trích sự nguy hiểm và tốn kém của các nhà máy điện hạt nhân. Khi đó, ông đã đưa ra một chính sách mà báo chí giật tít là “Nói không với hạt nhân”, nhằm cảnh báo những nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới có thể sẽ phải đóng thuế lên đến hàng chục tỉ bảng.

Sau khi Oldbury “về hưu”, kỷ lục nhà máy điện hạt nhân “sống thọ nhất thế giới” sẽ thuộc về một nhà máy tại thành phố Beznau của Thụy Sĩ với 43 năm tồn tại.

THANH BÌNH (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết