19/11/2010 - 10:11

PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG:

Phải coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mọi công dân

Ngày 18-11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3. Tới dự có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao công tác bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được xây dựng từ Trung ương đến địa phương. Chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đã có những bước phát triển nhanh chóng. Quản lý nhà nước về môi trường đã có bước phát triển khá nhanh, góp phần rất quan trọng trong kiểm soát và hạn chế sự gia tăng ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện môi trường, tạo điều kiện cho phát triển bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ chất lượng môi trường tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chậm. Môi trường một số khu vực tiếp tục bị ô nhiễm, đặc biệt tại các lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Sài Gòn - Đồng Nai. Một số sự cố môi trường vẫn xảy ra, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn nhiều với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Việc khai thác tài nguyên không hợp lý, gây ô nhiễm môi trường đang khá phổ biến, tình trạng săn bắt, mua bán trái phép động, thực vật hoang dã, suy giảm đa dạng sinh học, sinh vật ngoại lai xâm lấn đang diễn biến phức tạp như ốc bươu vàng, rùa tai đỏ. Những thách thức cơ bản của công tác bảo vệ môi trường chưa được giải quyết triệt để như: thách thức giữa yêu cầu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước với nhu cầu tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm; thách thức giữa cơ sở hạ tầng, kỹ thuật bảo vệ môi trường lạc hậu với khối lượng chất thải đang ngày càng tăng lên; thách thức giữa nhu cầu ngày càng cao về nguồn vốn cho bảo vệ môi trường với khả năng có hạn của ngân sách nhà nước và sự đầu tư của doanh nghiệp, người dân cho công tác bảo vệ môi trường còn ở mức thấp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Giai đoạn 10 năm tới, đặt ra cho chúng ta nhiều thời cơ và thách thức. Đảng ta đã xác định quan điểm phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Chúng ta phải tuân thủ các nguyên lý cơ bản và quy luật khách quan của phát triển bền vững. Đó là phát triển phải có sự kết hợp chặt chẽ hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, phải quan tâm nhiều hơn đến công tác bảo vệ môi trường. Chúng ta cần nâng cao nhận thức sâu sắc để phát triển bền vững, phải đầu tư, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu không có tầm nhìn và nhận thức đầy đủ về môi trường, chúng ta sẽ phải trả giá nhiều hơn trong tương lai, khi tài nguyên ngày càng giảm, dân số ngày càng tăng, cạnh tranh khu vực và quốc tế có xu hướng gia tăng. Tầm nhìn và nhận thức đó phải được thể hiện trong mọi quy hoạch, kế hoạch, dự án từ trung ương đến địa phương. Phải coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của mọi công dân. Các bộ, ngành, địa phương cần coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ ưu tiên của mình.

HỒNG ĐIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết