22/09/2020 - 06:25

Phá chuyên án gây mê cướp tài sản 

(CT) - Chiều 21-9, Công an quận Ninh Kiều cho biết vừa phối hợp triệt phá chuyên án cướp tài sản xảy ra ngày 23-7-2020 tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ngày 20-9, lực lượng đã phối hợp bắt giữ đối tượng Từ Thanh Phong (sinh năm 1974, ngụ TP Hồ Chí Minh) tại TP Hồ Chí Minh; sau đó mở rộng điều tra, bắt tiếp đồng phạm là Hà Thị Thạnh (sinh năm 1966, ngụ quận Ninh Kiều) khi đang lẩn trốn tại quận Ninh Kiều. Cả hai đều có tiền án cướp tài sản bằng thuốc mê.

Đối tượng Từ Thanh Phong. Ảnh do Công an cung cấp.

Đối tượng Từ Thanh Phong. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo nội dung vụ án, vào ngày 21-7-2020 có người tên Cường (do Phong đóng giả) điện thoại cho chị H (huyện Phong Điền) để hỏi mua sỉ ổi (do chị H có đăng bán ổi và đất đai trên mạng xã hội). Trưa 11 giờ ngày 23-7, Cường tiếp tục liên lạc với chị H và hẹn uống cà phê nói chuyện về việc mua bán đất, chị H điều khiển xe từ nhà đến một bệnh viện để gửi xe, rồi lên xe để Cường chở đến một quán cà phê ở phường Cái Khế để bàn chuyện làm ăn. Vào quán, Cường gọi ly cà phê đá còn chị H gọi sinh tố bơ. Khi chị H chưa uống xong, thì Cường ra ngoài đem thêm ly cà phê sữa đá vào cho chị H. Vừa uống ly cà phê thì chị H mê man bất tỉnh. Đến khoảng 3 giờ ngày 24-7 chị H tỉnh lại, phát hiện mất tài sản, sau đó đi lấy xe ra về, rồi đến công an trình báo vụ việc. Theo lời chị H, chị bị mất nhiều tài sản như: 1 điện thoại di động hiệu iPhone 7 plus; 1 bộ vòng gồm 25 chiếc vòng bằng vàng 18K, trọng lượng hơn 2 lượng vàng; 1 chiếc lắc đeo tay có đính hạt, trọng lượng khoảng 8 chỉ vàng 18K; 1 dây chuyền trọng lượng 6 chỉ vàng 18K kèm 1 mặt dây chuyền có đính hạt màu trắng khoảng 1 chỉ vàng 18K; nhiều nhẫn có đính hạt, 4 triệu đồng…

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng tinh vi đã lâu chưa xuất hiện trên địa bàn. Lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều báo cáo Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho xác lập chuyên án đấu tranh. Ban chuyên án đã tiến hành xác minh hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi cướp tài sản trên địa bàn Cần Thơ và các địa bàn giáp ranh. Đồng thời, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp cũng như nghiên cứu hàng trăm hồ sơ vụ án hình sự đã xảy ra trên các địa bàn trước thời điểm xảy ra vụ án. Từ đó, đã xác định đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp tài sản trên là Phong và Thạnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng sau gần 2 tháng gây án.

 Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Thông qua vụ án này, Công an quận Ninh Kiều đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với phương thức thủ đoạn phạm tội như trên.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết