30/03/2021 - 06:39

Ông Nguyễn Vũ Phương được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân thành phố 

(CT)- Ngày 29-3-2021, Hội Nông dân (HND) thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân thành phố quý I năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II.

Ông Nguyễn Vũ Phương (bìa phải), Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy Ô Môn được bầu làm Chủ tịch HND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Vũ Phương (bìa phải), Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy Ô Môn được bầu làm Chủ tịch HND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo báo cáo của HND thành phố, trong quý I, các cấp HND phát triển thêm được 725 hội viên nông dân, nâng tổng số hội viên toàn thành phố 76.798 hội viên. Các cấp HND phối hợp với ngành khuyến nông, bảo vệ thực vật tổ chức các buổi tư vấn, các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăm sóc lúa, vườn cây ăn trái cho 17.840 lượt hội viên, nông dân tham dự; hướng dẫn xây dựng 27 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 34.884 hội viên vay vốn với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng. Để thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống hội viên, từ đầu năm đến nay, các cấp HND vận động được 5.825 phần quà, 1.450kg gạo tặng cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ hưu trí của HND vui xuân, đón Tết với tổng giá trị các phần quà trị giá trên 2,2 tỉ đồng. Các cấp HND cũng vận động xây dựng 4 “Mái ấm nông dân” cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…

Trong quý II, các cấp HND thành phố tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2021 là “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội, phát triển hội viên; phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị”...

Ban Chấp hành HND thành phố bầu ông Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Quận ủy Ô Môn làm Chủ tịch HND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Út, Ủy viên Ban chấp hành, Chánh Văn Phòng HND thành phố vào Ủy viên Ban Thường vụ HND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Dịp này, HND thành phố phát động phong trào thi đua năm 2021, tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua cụm HND quận, huyện năm 2021.

Tin, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết