13/01/2020 - 15:09

Ông Lữ Quang Ngời được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long 

Ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 41/43, đạt 95,34%.

Ong Lu Quang Ngoi duoc bau lam Chu tich UBND tinh Vinh Long hinh anh 1

Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Ngày 13/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng khác.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã bầu ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 41/43, đạt 95,34%.

Ông Lữ Quang Ngời sinh ngày 4/4/1972, trình độ chuyên môn Đại học Luật Kinh tế, thạc sỹ ngành Xây dựng Đảng-Chính quyền nhà nước và đang là nghiên cứu sinh ngành Chính trị học.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lữ Quang Ngời đã trải qua các vị trí công tác như: Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tam Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lữ Quang Ngời cho biết trên cương vị mới, là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông trân trọng học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của cán bộ tiền nhiệm, đem hết tâm sức, phát huy cao độ trách nhiệm, quyền hạn và trí tuệ của mình, giữ vững nguyên tắc “tập trung, dân chủ," đoàn kết, gắn liền với trách nhiệm cá nhân trong điều hành, quản lý; thực hiện kỷ luật hành chính, minh bạch trong hoạt động công vụ; không ngừng đổi mới hoạt động điều hành gắn với hiện đại hóa công sở, góp phần cải thiện chất lượng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh với niềm tin và tự hào là vùng đất học, nơi địa linh nhân kiệt, với truyền thống lịch sử vẻ vang, toàn tỉnh tiếp tục khơi dậy tình yêu quê hương, trách nhiệm của cộng đồng xã hội để chung tay góp sức, hiến kế xây dựng Vĩnh Long ngày càng phát triển trên các lĩnh vực.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang do nghỉ hưu theo chế độ; bầu bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Lê Đồng Khởi, Chánh Thanh tra tỉnh và bà Phạm Thị Nở, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm chúc mừng và mong muốn các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó; phối hợp cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực phụ trách.

Tại Kỳ họp thứ 15, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035; Nghị quyết về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thành phố Vĩnh Long mở rộng đạt tiêu chí loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Long; Nghị quyết về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Bình Minh là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Theo Phạm Minh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết