08/12/2010 - 08:33

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm:

ODA tiếp tục là nguồn vốn quan trọng đối với Việt Nam

Ngày 7-12, Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) 2010 đã khai mạc tại Hà Nội, với sự tham dự của đông đảo các nhà tài trợ, các tổ chức song phương và đa phương, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đại diện các bộ, ngành, cơ quan hữu quan của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nêu rõ: CG năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều ý nghĩa đặc biệt, năm cuối của kế hoạch 5 năm 2006-2010, chuẩn bị một giai đoạn phát triển mới khi trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình, Việt Nam hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch ASEAN, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn trong đó có Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tác động bất lợi từ cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu, thiên tai dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực to lớn của Chính phủ, nhân dân Việt Nam, với sự giúp đỡ và hợp tác tích cực của cộng đồng quốc tế, trong đó có sự đóng góp to lớn của các nhà tài trợ, Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá cao, kinh tế vĩ mô có bước cải thiện, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm tốt trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Các lĩnh vực khác như: khoa học công nghệ và môi trường đạt kết quả tích cực, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả thiết thực; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo; công tác đối ngoại đạt kết quả tốt. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2010 đạt khoảng 6,7%, cả giai đoạn 2006-2010 đạt khoảng 7% và GDP bình quân đầu người đạt khoảng 1.160 USD. Việt Nam đã đạt được hầu hết các mục tiêu thiên niên kỷ.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần khắc phục, vượt qua, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế thấp, nguồn nhân lực bất cập, thể chế cần hoàn thiện. Bước vào năm 2011, để đạt được các mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn năm qua, Việt Nam cần tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công chiến lược 10 năm 2011 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 với những đột phá quan trọng là: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, quy mô lớn...

Đồng chủ trì Hội nghị, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam sẽ phải vượt qua một số thách thức mới khi trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình. Để có thể tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên sự gia tăng năng suất, sức sáng tạo và hiệu quả thương mại, đầu tư, khi mà khối lượng vốn ODA sẽ giảm dần trong tương lai, thay vào đó là việc tiếp cận các nguồn vốn đắt đỏ hơn. Cùng với nâng cao năng lực quản trị, cần tạo ra một môi trường cạnh tranh cân bằng và bình đẳng hơn giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân; lựa chọn hướng tăng trưởng không phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với các chính sách rộng mở.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh: Tuy đã ra khỏi danh sách nhóm nước đang phát triển có thu nhập thấp, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, nhưng Việt Nam vẫn là nước nghèo. Trong thời gian tới, cùng với nguồn lực trong nước, ODA vẫn tiếp tục là nguồn vốn quan trọng đối với Việt Nam. (Nhu cầu dự kiến cho giai đoạn 2011 - 2015 là hơn 30 tỉ USD). Phó Thủ tướng khẳng định: “Việt Nam trân trọng từng đồng vốn ODA và bảo đảm thực hiện các cam kết với trách nhiệm cao với các nhà tài trợ. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực tập trung chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn ODA. Trong 17 năm qua, các nhà tài trợ đã cam kết cung cấp ODA cho Việt Nam trên 56 tỉ USD. Nguồn vốn này đã thực sự là nguồn lực quan trọng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng cường thể chế, phát triển các lĩnh vực xã hội, như y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết