31/08/2009 - 07:40

Nông dân còn gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất

(CT)- Đó là ý kiến của nhiều đại biểu và nông dân ở các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại Hội thảo “Giới thiệu kỹ thuật sử dụng hiệu quả các tính năng trên máy nông nghiệp và Hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất vốn vay theo quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ” do Cục Chế biến, Thương mại, Nông lâm thủy sản và Nghề muối phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 29-8-2009.

Mục đích của hội thảo nhằm cung cấp thông tin mới cho nông dân về các lợi ích, cũng như các tính năng và sự hiệu quả của các loại máy nông nghiệp khác nhau để từ đó người dân có sự lựa chọn, đầu tư mua loại máy nông nghiệp hiệu quả, phù hợp với yêu cầu sản xuất của mình. Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhằm giúp cho nông dân hiểu rõ hơn về chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ lãi suất vốn vay cho nông dân mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều đại biểu tham dự hội thảo cho biết: Đến nay, phần lớn nông dân còn gặp khó và chưa thể tiếp cận được nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất để mua máy móc nông nghiệp theo Quyết định số 497/QĐ-TTg, dù chủ trương này đã bắt đầu có hiệu lực từ tháng 5-2009. Nhiều nông dân chưa tiếp cận được nguồn vốn này do trước đó đã có vay vốn và đã thế chấp giấy quyền sử dụng đất cho ngân hàng nên không làm được thủ tục vay. Nhiều loại máy nông nghiệp bán trên thị trường được lắp ráp tại Việt Nam nhưng có một số bộ phận và linh kiện nhập ngoại nên sau khi mua, nông dân gặp khó khi làm thủ tục xin hỗ trợ lãi suất và không được hỗ trợ 100%. Chưa kể, nhiều loại máy mà nông dân và ngư dân cần (như máy trên 100 mã lực phục vụ đánh bắt thủy sản xa bờ) các doanh nghiệp trong nước chưa sản xuất được, người dân phải mua hàng nhập khẩu và theo quyết định số 497/QĐ-TTg thì không được hỗ trợ lãi suất vốn vay. Trong khi đó, hiện tượng nhiều ngân hàng ngại cho nông dân vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 497/QĐ-TTg còn khá phổ biến...

Nhiều đại biểu và nông dân kiến nghị, Nhà nước nên kéo dài thời hạn giải ngân vốn vay hỗ trợ lãi suất cho nông dân đến năm 2010 và kéo dài thời hạn mà nông dân phải trả nợ vốn vay lên khoảng 3 năm. Do nhiều loại máy móc có vốn đầu tư lớn, nông dân thu hồi vốn chậm, nếu trả ngay nợ trong thời gian ngắn sẽ gặp khó. Đồng thời, Nhà nước nên có các quy định cụ thể về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với những trường hợp nông dân mua hàng lắp ráp trong nước có các bộ phận, linh kiện nhập ngoại và những loại máy móc mà trong nước chưa sản xuất được. Mặt khác, ngân hàng nên có chính sách cho nông dân thế chấp tài sản để vay vốn ngay trên tài sản máy móc nông nghiệp mà nông dân mua...

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết