 |
|
Nguyễn Phước Hiền trong giờ thực hành thí nghiệm. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Thời gian gần đây, Nguyễn Phước Hiền tân cử nhân ngành Công nghệ sinh học (Trường Đại học Cần Thơ) tích cực học thêm tiếng Nhật. Hiền khoe vừa “trúng” học bổng cao học khoa học tự nhiên của Trường Đại học Tokyo (Nhật Bản) và sẽ lên đường du học trong tháng 10 này. Thành quả đó là chuỗi ngày Hiền không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập và rèn luyện. Nói về Bác, Hiền bộc bạch: “Tinh thần tự học của Người mãi là tấm gương sáng để mỗi người trẻ phấn đấu noi theo
”.
Nhắc đến Hiền, bạn bè đều nể phục bởi bảng thành tích học tập xuất sắc và là chủ nhân của 7 đề tài, bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học của trường và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đề tài “Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn acid lactic từ sữa động vật ứng dụng sản xuất các chế phẩm sinh học” đạt giải Nhất Giải thưởng nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ năm 2014. Trong quá trình học tập, Hiền ấp ủ thực hiện một đề tài khoa học tìm hiểu về các loại vi khuẩn, nguồn dinh dưỡng cải thiện sức khỏe con người. Thế là, Hiền mạnh dạn đề xuất thực hiện Đề tài “Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn acid lactic từ sữa động vật ứng dụng sản xuất các chế phẩm sinh học”. Hiền chia sẻ: “Đề tài giúp chúng ta tìm ra nhóm vi khuẩn có lợi cho sức khỏe con người, tăng cường hệ miễn dịch trước tình hình xuất hiện nhiều loại dịch bệnh, đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu”. Dưới sự hướng dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học vi sinh vật, đề tài của Hiền được đánh giá cao trong phòng thí nghiệm lẫn mặt ứng dụng trong thực tiễn.
Ít ai biết rằng, để thực hiện thành công đề tài, từ trước khi trình bày ý tưởng, Hiền đã âm thầm tự mày mò nghiên cứu hơn 3 tháng nhằm đảm bảo tính khả thi của đề tài. Khi được lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học chấp thuận, Hiền dành hơn 7 tháng để triển khai thực hiện đề tài, trong khi vẫn phải đảm bảo tham gia học tập trên lớp. Khoảng thời gian nghiên cứu, Hiền hầu như có mặt thường xuyên ở các thư viện, trung tâm học liệu trong và ngoài trường. Bên cạnh tìm đọc các tạp chí khoa học trong nước, Hiền còn tìm đọc nhiều bài báo khoa học chuyên ngành công nghệ sinh học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài. Cũng nhờ vậy, Hiền tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích, nắm vững hơn về phương pháp nghiên cứu khoa học. Lê Ngọc Ngân, sinh viên ngành Vi sinh vật một trong những cộng sự của Hiền trong thực hiện đề tài, nhận xét: “Tính Hiền tỉ mỉ, cẩn thận và đam mê nghiên cứu khoa học. Từng cộng tác với Hiền trong một số đề tài, tôi như được truyền thêm tình yêu, lòng say mê nghiên cứu khoa học”.
Chỉ trong 3 năm rưỡi, Hiền đã thực hiện 2 đề tài và viết 5 bài báo khoa học đều được đăng trên Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, kỷ yếu tóm tắt hội thảo Công nghệ sinh học vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài trường, với sự tham gia của các nhà khoa học uy tín Hiền vinh dự được Ban tổ chức mời báo cáo tham luận. Hiền bộc bạch: “Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cơ hội để tôi được gặp gỡ và học hỏi phương pháp nghiên cứu với những nhà khoa học lớn”. Theo Hiền, bên cạnh thường xuyên học hỏi thì tinh thần tự học, khả năng sáng tạo là những nhân tố góp phần thành công trong nghiên cứu khoa học. Đó cũng là những tố chất mà Hiền từng học được từ chính những câu chuyện kể về Bác Hồ kính yêu. Hiền cho rằng, cả cuộc đời của Bác là tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học, tự nghiên cứu, luôn khát khao tìm cái mới. Những đức tính quý báu ấy là bài học mà người trẻ cần học hỏi và rèn luyện
Không chỉ là sinh viên xuất sắc, trong quá trình học đại học, Hiền còn là người “thủ lĩnh” thanh niên góp phần khơi dậy nhiều hoạt động, phong trào thiết thực. Trong đó, nổi bật là Đội Thanh niên xung kích (TNXK) trực thuộc Đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ sinh học được Hiền củng cố nâng chất hoạt động. Hiền từng là thành viên, Đội phó (năm 2010) rồi trở thành Đội trưởng Đội TNXK từ năm 2011 đến hết năm 2012. Hiền cùng với các thành viên Đội TNXK tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự trước cổng Viện, thường xuyên tổ chức lao động vệ sinh môi trường nhằm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trong khuôn viên Viện. Mỗi ngày, Đội phân công sinh viên trực tại trụ sở Viện liên tục 4 ca (mỗi ca khoảng 2 giờ), đồng thời chia thành nhiều nhóm đảm nhiệm việc vệ sinh khuôn viên Viện hằng tuần. Hiền chia sẻ: “Các hoạt động tình nguyện sẽ giúp sinh viên nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, sống gắn bó hơn với bạn bè, đồng thời dần dạn dĩ, tự tin hơn trong giao tiếp”. Thời gian gần đây, Đội còn lập kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, như: thăm và tặng quà người già neo đơn, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ hoặc sưu tầm thuốc nam giúp bệnh nhân nghèo
Đội trưởng Hồ Quang Triệu, sinh viên ngành Công nghệ sinh học, tâm sự: “Anh Hiền rất siêng năng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều đề xuất, sáng kiến của anh đã góp phần giúp Đội ngày càng hoạt động hiệu quả”.
Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở phụ trách công tác kiểm tra thi đua khen thưởng, Hiền luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2013, Hiền được Thành đoàn Cần Thơ tặng giấy khen vì đã có đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Tháng 6-2014, Hiền vinh dự được Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương là cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
TÚ ANH