02/12/2014 - 14:13

Nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Đến giữa tháng 11-2014, TP Cần Thơ có 23 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 3 trường so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố. Việc xây thêm trường đạt chuẩn quốc gia không những là mục tiêu quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục mà còn là giải pháp từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục…

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một trong những mục tiêu hàng đầu của ngành giáo dục TP Cần Thơ. Để được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia phải đạt 5 tiêu chuẩn về: tổ chức và quản lý nhà trường; đội ngũ giáo viên và nhân viên; chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị; xã hội hóa giáo dục. Theo đó, các quận, huyện trên địa bàn thành phố quyết liệt đầu tư 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn, trong đó chú trọng cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc đầu tư theo hướng tập trung kiên cố hóa và hiện đại hóa. Bên cạnh đó, các trường nhận thức xây dựng trường đạt chuẩn, bằng việc nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp cũng như lộ trình cụ thể để đạt các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Ông Trần Trọng Khiếm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, cho biết: Ngay từ đầu năm, Sở đã phối hợp với quận, huyện, nhà trường tự kiểm tra đối chiếu các tiêu chuẩn xây dựng trường đạt chuẩn, từ đó đề ra lộ trình để “cán đích” nhanh chóng. Trong đó, các quận, huyện tập trung tiêu chuẩn đầu tư cơ sở hạ tầng phòng lớp, xây dựng phòng học bộ môn, công trình phụ trợ; đội ngũ thầy cô giáo tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy…Năm 2015, thành phố phấn đấu có 50 trường chuẩn đạt chuẩn quốc gia.

Tiết kể chuyện trên lớp có ứng dụng công nghệ thông tin của cô trò
Trường Mầm non 2 Tháng 9. 

Dịp 20-11 vừa qua, Trường Mầm non 2 Tháng 9 vinh dự được thành phố công nhận nhận đạt chuẩn quốc gia. Đây là tin vui “kép” của trường trong năm học này, bởi tháng 9-2014, cô trò được chuyển về ngôi trường mới xây, khá bề thế 1 trệt 2 lầu. Trường có 11 lớp học với 291 học sinh, 2 phòng chức năng (âm nhạc và thể chất) và các phòng chức năng khác. Trường được ban quản lý dự án trang bị bàn ghế học sinh, hội trường, phương tiện làm việc và cung cấp đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ đúng quy định. Mỗi lớp có phòng ngủ và phòng học riêng, 2 phòng có tổng diện tích 100m2, có sân chơi riêng độc lập với không gian xanh rộng lớn, thoáng đãng…

Trước đó, năm học 2013-2014, Trường Mầm non 2 Tháng 9 triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trường thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới. Trẻ được vui chơi và chăm sóc chu đáo, 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ; đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất; số trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân giảm so với đầu năm… Để giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, cô Bùi Thị Hạnh, hiệu trưởng trường Mầm non 2 Tháng 9, cho biết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Để xây dựng trường đạt chuẩn, ngành giáo dục quận Ninh Kiều tập trung chỉ đạo các trường thực hiện các biện pháp: quy hoạch cán bộ quản lý đủ trình độ năng lực xây dựng trường đạt chuẩn, chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh, huy động nguồn lực xã hội hóa… Ông Nguyễn Quang Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: chúng tôi luôn tạo điều kiện hỗ trợ ngành giáo dục đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiêu chí trường chuẩn. Năm 2014, quận có 3 trường công nhận chuẩn quốc gia. Tháng 12-2014, quận triển khai xây dựng 6 trường học đảm bảo quy mô diện tích, góp phần tăng thêm số lượng trường chuẩn quốc gia.

Là huyện ngoại thành, Thới Lai luôn quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cũng nằm trong chiến lực phát triển giáo dục địa phương. Năm 2014, huyện đầu tư xây dựng, sửa chữa trường học cũng như trang bị thiết bị dạy học với kinh phí 70 tỉ đồng. Để các trường thực hiện đúng lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện định hướng các đơn vị từ những năm học trước, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục. Cũng như nhiều địa phương và đơn vị trường học khác, huyện gặp khó trong tiêu chuẩn 4 về qui mô trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị. Ngành giáo dục huyện đã làm tốt công tác tham mưu với địa phương, giải quyết các nhu cầu về cơ sở vật chất. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai, nói: “Năm 2014, địa phương đầu tư 46 tỉ đồng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, từ nguồn ngân sách của huyện và vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2015, huyện phấn đấu xây dựng 15 trường chuẩn quốc gia”.

Trường THCS Trường Xuân xác định việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong xã có cơ hội và điều kiện học tập trong môi trường giáo dục tốt hơn. Sau thời gian nỗ lực xây dựng, cuối tháng 11-2014, qua kiểm tra trường cơ bản đạt các tiêu chuẩn, để chờ được thành phố công nhận đạt chuẩn quốc gia. Xác định đội ngũ giáo viên góp phần quan trọng trong xây dựng trường đạt chuẩn, hằng năm, nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên học các lớp tại chức. Năm học 2013-2014, trường có 100% giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, 62,2% giáo viên trên chuẩn; chất lượng giáo dục ngày được nâng cao thông qua việc thúc đẩy hoạt động dạy và học, phong trào thi đua giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu tham mưu cho địa phương xây dựng thêm 12 phòng, mở rộng 4.000m2 đất, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ, khang trang, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới. 3 năm liền, Trường THCS Trường Xuân được ngành giáo dục huyện Thới Lai công nhận tập thể lao động xuất sắc. Thầy Đinh Văn Danh, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Xuân, nói: Thời gian đầu, giáo viên và học sinh chưa hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng trường đạt chuẩn. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thầy và trò từng bước nâng cao nhận thức, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bài, ảnh: Minh Hoàng

Chia sẻ bài viết