14/06/2016 - 19:59

Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng

NỖ LỰC XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

Thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Cái Răng luôn quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) về chính trị tư tưởng; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt… Qua đó, đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương.

Theo anh Trần Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thường Thạnh, Ban CHQS phường rất quan tâm xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật trong đơn vị; thường xuyên giáo dục dân quân chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, những năm qua, đơn vị không có chiến sĩ vi phạm kỷ luật hoặc gây mất an toàn giao thông. Anh Tuấn kể, trước đây trụ sở của đơn vị chật hẹp nên điều kiện công tác, nghỉ ngơi của mọi người rất khó khăn. Mặc dù vậy, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường đều duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, tuần. Hiện nay, trụ sở đơn vị được đầu tư xây mới, cán bộ, chiến sĩ đều an tâm công tác hơn, chất lượng công việc được nâng lên. Anh Tạ Đức Trung, Trung đội Trưởng Dân quân cơ động, cho biết: "Lúc trước, cả đơn vị chỉ có một máy vi tính, những lúc cần sử dụng để làm báo cáo phải chờ đợi nhau nên công việc rất chậm. Giờ đây, đơn vị được trang bị tới 4 máy nên công việc hoàn thành nhanh hơn. Cùng với công tác xây dựng chính quy, Ban CHQS phường còn tổ chức làm dịch vụ kinh tế với số tiền từ 8-10 triệu đồng/năm, góp phần cải thiện đời sống, hỗ trợ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất".

Dân quân thường trực phường Thường Thạnh bảo quản vũ khí. Ảnh: ĐỖ VĂN

Ban CHQS phường Thường Thạnh cũng quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), công tác phối hợp với lực lượng Công an trong thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Năm 2015, lực lượng Công an và Quân sự đã tổ chức được 178 cuộc tuần tra với 1.153 lượt đồng chí tham gia, góp phần làm giảm tình trạng trộm cắp, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng Dân quân thường trực cũng đảm bảo trực SSCĐ tại đơn vị. Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn phường xảy ra 2 vụ cháy, lực lượng dân quân đều nhanh chóng có mặt giúp đỡ người dân khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. Ông Dương Hoài Nhân, người dân ở khu vực Thạnh Mỹ, cho biết: "Lực lượng dân quân thường tổ chức các hoạt động giúp dân tại địa phương như phát quang đường đi, đắp đập… Tháng 3-2016, ở khu vực có một đám cháy cỏ rất lớn, sắp lan tới nhà người dân, Dân quân thường trực phường đã đến hỗ trợ chúng tôi dập lửa ngay". Theo anh Trần Văn Tuấn, thời gian tới, Ban Chỉ huy sẽ tiếp tục quán triệt chỉ thị của trên về nhiệm vụ SSCĐ để không bị động trước mọi tình huống, đồng thời Ban Chỉ huy tạo điều kiện cho các chiến sĩ học tập nâng cao trình độ…

Trung tá Nguyễn Minh Bảo, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban CHQS quận cho biết, thời gian qua, Đảng ủy – Ban CHQS quận tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng. Trong đó, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, giáo dục truyền thống theo chương trình quy định cho 100% cán bộ, đảng viên; thường xuyên kiện toàn đội ngũ cấp ủy đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng Dân quân tự vệ (15 đồng chí), Dự bị động viên (5 đồng chí), 59/63 khu vực trưởng quân sự là đảng viên. Năm 2015, Đảng bộ Quân sự quận đạt trong sạch vững mạnh toàn diện. Trung tá Nguyễn Minh Bảo cho biết: "Đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng nên cán bộ, chiến sĩ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy – Ban CHQS quận cũng quan tâm công tác quản lý, phấn đấu trong lực lượng không có cá nhân vi phạm kỷ luật, đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những hạn chế ở các cơ quan, đơn vị".

Cùng với xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng, Đảng ủy-Ban CHQS quận Cái Răng tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, tổ chức biên chế bộ đội thường trực theo quy định. Đến nay, quận đã xây dựng lực lượng Dự bị động viên đạt 99,37%, Dân quân tự vệ đạt 1,28% so với số dân. Song song đó, Ban CHQS quận cũng quan tâm công tác huấn luyện Dân quân cơ động, Dân quân binh chủng, Dân quân thường trực… Theo Trung tá Nguyễn Minh Bảo, trước khi bước vào huấn luyện, Ban CHQS quận đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện, xây dựng kế hoạch phân công bài giảng, chuẩn bị cơ sở vật chất… Do đó, đơn vị huấn luyện cho các đối tượng đều đúng nội dung, thời gian theo quy định; qua kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá giỏi trở lên... "Việc xây dựng đơn vị VMTD đã giúp cán bộ, chiến sĩ thay đổi lề lối, tác phong, làm việc hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thắng lợi phong trào "Thi đua Quyết thắng" , công tác quân sự - quốc phòng địa phương" – Trung tá Nguyễn Minh Bảo khẳng định.

ĐỖ VĂN

Chia sẻ bài viết