27/07/2016 - 14:07

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

NỖ LỰC XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN, LIÊM CHÍNH, HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

(TTXVN)- Chiều 26-7, với 485 đại biểu bỏ phiếu tán thành (bằng 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội), ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ theo kết quả bỏ phiếu kín tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XIV.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: VGP

Nghi lễ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Hội trường Quốc hội lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác tốt để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XIV. Nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Thủ tướng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Với cương vị là người đứng đầu Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, tôi sẽ cùng tập thể Chính phủ kế thừa và phát huy những thành tựu của 30 năm đổi mới; tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi; khắc phục hạn chế, yếu kém; vượt qua khó khăn thách thức; nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới và tạo điều kiện để tiếp tục phát triển bền vững trong một tương lai xa hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, phối hợp, ủng hộ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đồng bào ta cả trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhân sự một số thành viên Chính phủ cũng sẽ được Thủ tướng Chính phủ trình để Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm trong những buổi làm việc tới theo chương trình Kỳ họp.

Tiếp tục chương trình làm việc chiều 26-7, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày các Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo đó, căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội; căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội; Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét bầu: Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2011-2016, từ tháng 4-2016 giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2011-2016, từ tháng 4-2016 giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2011-2016, từ tháng 4-2016 giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau khi nghe Tờ trình, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo chương trình, kết quả bầu các chức vụ trên sẽ được công bố tại phiên họp sáng 27-7.

Chia sẻ bài viết