23/05/2024 - 08:40

Nỗ lực tuyên truyền, tuần tra, xử lý hành vi vi phạm theo các chuyên đề 

Theo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Thới Lai, lực lượng thường xuyên đổi mới phương thức, địa điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông, địa bàn thường xảy ra tai nạn giao thông.

CSGT-TT Công an huyện Thới Lai ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra chuyên đề chở quá tải trên tuyến đường tỉnh 922.

Lực lượng CSGT-TT tổ chức gặp gỡ các đơn vị, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn huyện để tuyên truyền các biện pháp quản lý hoạt động vận tải. Qua đó, yêu cầu hàng chục chủ đơn vị, doanh nghiệp vận tải ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), không vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ, chấp hành nghiêm việc không chở hàng quá khổ, quá tải, không tự ý cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong dân chấp hành nghiêm quy định về TTATGT, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, mua bán, trông giữ xe; lồng ghép tuyên truyền các quy định về TTATGT thông qua các cuộc tuần tra, kiểm soát. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông.

Ban lãnh đạo Công an huyện Thới Lai tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT-TT tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, như chuyên đề Người điều khiển phương tiện trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; chuyên đề Chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán đổi phương tiện...

Để thực hiện có hiệu quả các chuyên đề này, lãnh đạo Công an huyện Thới Lai phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh; đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, như: chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; điều khiển xe sau khi đã uống rượu, bia; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn... Trong năm 2023 và quý I-2024, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát theo các chuyên đề, các lực lượng đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 2.300 trường hợp vi phạm, trong đó có 3 trường hợp ô tô chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế từ 10-30%; với hơn 680 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn và 1 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Bài, ảnh: VŨ TRỌNG

 

Chia sẻ bài viết