21/05/2022 - 14:32

Tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao và có giải pháp phù hợp để thực hiện tốt các công trình, dự án trọng điểm​ trên địa bàn 

(CT) - Sáng 21-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền, trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV để thông báo dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp cũng như lắng nghe ý kiến của cử tri để tổng hợp trình Quốc hội xem xét. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối từ điểm cầu trực tuyến Văn phòng Chính phủ, điểm tiếp xúc trực tiếp Hội trường Huyện ủy Phong Điền với điểm cầu trực tuyến 25 xã, phường, thị trấn của quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

ĐBQH TP Cần Thơ dự tại điểm cầu trực tuyến Văn phòng Chính phủ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. ĐBQH dự tại điểm tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường Huyện ủy Phong Điền có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố và ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ. Cùng dự tại điểm tiếp xúc trực tiếp tại Hội trường Huyện ủy Phong Điền có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và một số ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ thông tin với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ từ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đến nay.

Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ những vấn đề mình quan tâm. Ảnh: ANH DŨNG

Các cử tri đều bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng đối với nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV sắp diễn ra. Nhiều cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương có giải pháp giúp nông dân khắc phục tình trạng được mùa mất giá, giá cả các mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao; có chính sách hỗ trợ TP Cần Thơ thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong giai đoạn mới do Trung ương ban hành. Nhiều cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương sớm triển khai xây dựng tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng; có giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới; Quốc hội cần sớm sửa Luật Đất đai 2013 để tạo thuận lợi cho người dân. Nhiều cử tri đề nghị TP Cần Thơ khắc phục tình trạng dự án quy hoạch chậm thực hiện; có chính sách hấp dẫn để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, nhất là Khu Công nghiệp 2A, 2B tại quận Cái Răng; sớm triển khai xây dựng bờ kè sông Cần Thơ từ Cái Răng đến thị trấn Phong Điền…

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu giải đáp những vấn đề cử tri kiến nghị. Ảnh: ANH DŨNG 

Phát biểu tiếp thu và giải trình các vấn đề cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: Hiện nay, UBND thành phố đang phối hợp các bộ, ngành Trung ương xây dựng dự thảo quy hoạch tích hợp TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp trình Chính phủ Đề án nạo vét luồng Định An kết hợp thu hồi sản phẩm để lưu thông hàng hóa, đẩy mạnh xuất khẩu. UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố rà soát các dự án trên địa bàn, nếu dự án nào do nhà thầu kém năng lực, sẽ cắt thầu và dự án nào do chủ đầu tư yếu kém thì sẽ xử lý, nhằm đẩy nhanh tiến độ. Việc mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó có Khu Công nghiệp 2A, 2B ở quận Cái Răng, UBND thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành thành phố thực hiện các giải pháp để xúc tiến đầu tư. Dự án mở rộng tuyến đường 923 đã thực hiện xong đoạn từ quốc lộ 1A đến thị trấn Phong Điền, đoạn từ thị trấn Phong Điền đến quốc lộ 91 đã được phê duyệt nguồn vốn trung hạn, sẽ tổ chức khởi công trong tháng 6-2022 và hoàn thành năm 2024. Về công trình Khu di tích lịch sử Vòng Cung, thành phố đã vận động xã hội hóa và có nhà đầu tư chấp thuận hỗ trợ 100 tỉ đồng, sẽ tổ chức khởi công trong thời gian sớm nhất…

Phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin một số nét về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19... Thủ tướngcho biết, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, trong đó đã hỗ trợ công tác an sinh xã hội hơn 80.000 tỉ đồng; hỗ trợ giảm thuế, phí, chi phí điện nước cho doanh nghiệp. Theo Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, ĐBSCL được Trung ương đầu tư triển khai nhiều dự án lớn về giao thông như đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau, đường sắt kết nối TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, đường cao tốc Châu Đốc - Trần Đề, xây dựng cảng Cái Cui, Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore, các khu công nghệ… để phát triển và kết nối vùng.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn cử tri thành phố ủng hộ và đồng hành cùng chính quyền, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình. Thủ tướng yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy sự năng động và sáng tạo; nỗ lực lớn, quyết tâm cao và có giải pháp phù hợp để thực hiện tốt các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đạt kết quả cao hơn năm 2021…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết