13/02/2026 - 08:42

Nỗ lực giải quyết nguy cơ thiếu tiểu cầu những ngày Tết 

Nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 đang ở mức báo động, với tình trạng khan hiếm nguồn cung trên cả nước. Thực tế tại các bệnh viện những năm qua cho thấy, vào dịp Tết, nguồn máu tiếp nhận thường giảm do nhiều người về quê nghỉ dài ngày, trong khi nhu cầu truyền máu không giảm, thậm chí có thể tăng cao.

Cán bộ, nhân viên Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ và người dân hiến máu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ. Ảnh: BV cung cấp

Tết Nguyên đán là thời điểm sum họp, đoàn viên của mỗi gia đình. Thế nhưng, tại các bệnh viện, việc cấp cứu và điều trị người bệnh vẫn diễn ra không ngừng nghỉ, rất cần nguồn máu an toàn để kịp thời cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Máu là chế phẩm đặc biệt, không thể thay thế, chỉ có được từ tấm lòng thiện nguyện của cộng đồng.

Trong những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên cả nước đang trở nên đặc biệt cấp bách. Tại TP Cần Thơ, theo ghi nhận từ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, nhu cầu sử dụng máu luôn tăng do cấp cứu và điều trị các bệnh liên quan về máu gia tăng, trong khi lượng người tham gia hiến máu lại sụt giảm mạnh. Nguyên nhân bởi người dân bận rộn chuẩn bị đón Tết, người về quê...

Bác sĩ Huỳnh Minh Phú, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, cho biết: Bệnh viện cung ứng máu cho 68 bệnh viện, trung tâm y tế trong khu vực ĐBSCL cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Kho máu cơ bản đảm bảo cung cấp cho các đơn vị y tế trong khu vực cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, thời gian dự trữ của tiểu cầu chỉ có 7 ngày. Trong khi đó, lịch tiếp nhận máu từ ngày 9-2 đến hết Tết không ghi nhận có đơn vị, tổ chức đăng ký hiến máu. Vì thế, bệnh viện dự đoán nguy cơ thiếu tiểu cầu. Đồng thời hiện nay, các bệnh viện tuyến trên cũng không hỗ trợ do cũng đang thiếu.

Từ thực tế đó, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ tham mưu Sở Y tế thành phố có công văn vận động cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế hiến tiểu cầu gạn tách trong dịp Tết. Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở dự phòng trên địa bàn thành phố vận động cán bộ, viên chức, người lao động đăng ký tham gia hiến tiểu cầu gạn tách phục vụ cấp cứu điều trị trong những ngày Tết 2026. Theo đó, Sở Y tế phân công 28 bệnh viện, trung tâm y tế với 350 cán bộ, nhân viên y tế đăng ký hiến tiểu cầu. Khi có người bệnh cần truyền tiểu cầu, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ sẽ liên hệ để người đăng ký đến bệnh viện hiến tiểu cầu cứu người bệnh.

Theo Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, những người đã đăng ký hiến tiểu cầu gạn tách không được uống rượu, bia trước và trong ngày đã đăng ký. Luôn luôn mở điện thoại để nhận điện thoại của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ khi cần kíp. Đồng thời căn cứ lịch đã đăng ký, người hiến không được đi xa, khi có điện thoại đề nghị cho tiểu cầu gạn tách thì đến ngay bệnh viện.

Bác sĩ Huỳnh Minh Phú chia sẻ: “Mỗi đơn vị máu cho đi không chỉ cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa yêu thương, tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện đã nỗ lực vận động mọi nguồn để có máu cứu người bệnh. Tập thể y bác sĩ rất mong mọi người tăng cường hiến máu để cứu người, cùng nhau mang đến một cái Tết an lành, trọn vẹn hơn cho người bệnh. Bệnh viện tiếp nhận máu trong suốt những ngày nghỉ Tết. Thời gian từ 6 giờ 30 phút đến 19 giờ, tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, Tết)”.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết