Những năm gần đây, TP Cần Thơ tích cực triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư (TĐC), giải quyết TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thành phố. Đến nay, dù chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nguyện vọng của người dân bị thu hồi đất, nhưng ở các khu TĐC hoàn thành, người dân được bố trí vào ở đã ổn định cuộc sống.
 |
|
Khu tái định cư đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc 12,8 ha đến nay cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn chỉnh. |
Quận Ninh Kiều đã đầu tư 2 khu TĐC: Thới Nhựt 1 và Thới Nhựt 2. Trong đó, khu TĐC Thới Nhựt 1 hoàn thành cách đây khá lâu. Còn Khu tái định cư Thới Nhựt 2 vừa khánh thành vào ngày 19-8-2013. Khu tái định cư Thới Nhựt 2 quy mô 22,9 ha, tổng số nền nhà liên kế là 1.166, tổng mức đầu tư trên 313 tỉ đồng... Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Võ Văn Chính cho biết: Khu TĐC Thới Nhựt 1, 2 được đầu tư xây dựng để giải quyết TĐC cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, các công trình xây dựng cơ bản của quận và thành phố, gồm: công trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội ô, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội. Kết quả đầu tư đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới trên địa bàn quận, từng bước hoàn chỉnh và hiện thực hóa quy hoạch đô thị của thành phố. Riêng Khu TĐC Thới Nhựt 2 hiện đã giải quyết được gần 1.100 nền TĐC và tăng quỹ đất công để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: trường học, công viên
Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ ngoài nỗ lực thi công hoàn thành nhiều công trình do đơn vị quản lý (như dự án đường Mậu Thân-Sân Bay Trà Nóc, đường nối Vị Thanh-Cần Thơ (đoạn thuộc TP Cần Thơ) giai đoạn 1, đường ô tô đến trung tâm phường Thới An
), còn tích cực triển khai thi công nhiều khu TĐC cư phục vụ nhu cầu TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án này. Khu TĐC đường ô tô đến trung tâm phường Thới An có tổng mức đầu tư 49 tỉ đồng, quy mô 238 nền, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn giao phân lô cho quận Ô Môn để cấp phát nền cho dân. Khu TĐC công trình đường nối Vị Thanh Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 63,3 tỉ đồng, quy mô 325 nền, chia làm 2 gói thầu. Trong đó, gói thầu 1 thi công phần san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, vỉa hè, cây xanh, công viên
khối lượng đến nay ước đạt 95% giá trị hợp đồng. Gói thầu 2 thi công hệ thống điện và điện chiếu sáng, nhà thầu chưa triển khai thi công, đang chờ vốn phân bổ.
Dự án đường Mậu Thân-Sân Bay Trà Nóc có 2 khu TĐC: khu 12,8 ha (thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy) và khu 6,4 ha (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Hiện nay, cơ sở hạ tầng khu TĐC đường Mậu Thân-Sân bay Trà Nóc 12,8 ha cơ bản hoàn chỉnh; chỉ còn tồn tại hạng mục di dời đường dây điện trung, hạ thế (thuộc công tác giải phóng mặt bằng) và gói thầu đường dây trung áp ngầm, hạ áp ngầm, trạm biến áp và tuyến chiếu sáng. Khu TĐC này đã bố trí cho các hộ dân vào ở. Còn khu TĐC Dự án đường Mậu Thân Sân bay Trà Nóc 6,4 ha, đến nay đã kiểm kê lập hồ sơ bồi thường 117/128 hộ và tổ chức; phê duyệt kinh phí bồi thường 81/117 hộ và tổ chức (40 hộ đã nhận tiền bồi thường với số tiền 6,8 tỉ đồng); khối lượng thi công khu TĐC ước đạt 10%. Về dự án này, Sở GTVT kiến nghị UBND thành phố xem xét chấp thuận cho quyết toán phần khối lượng đã thực hiện được nghiệm thu và giao cho đơn vị khác tiếp tục làm chủ đầu tư khu 6,4 ha.
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Văn Kết, tới đây, quận sẽ tích cực giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn qua địa bàn quận Ninh Kiều đường Cách Mạng Tháng Tám), nên cũng có nhu cầu TĐC cho dân bị ảnh hưởng bởi dự án... Nếu Sở GTVT thành phố tiếp tục triển khai khu TĐC dự án đường Mậu Thân Sân bay Trà Nóc 6,4ha, quận ủng hộ. Còn nếu giao khu TĐC này cho Ninh Kiều và ghi vốn thì quận sẽ nhận tiếp tục triển khai dự án phần khối lượng còn lại để bố trí TĐC cho một số dự án trên địa bàn quận.
Mới đây, qua kiểm tra các khu TĐC do Sở GTVT TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng yêu cầu đối với khu TĐC công trình đường nối Vị Thanh Cần Thơ, Sở GTVT thành phố tập trung triển khai thi công hoàn thành các hạng mục cơ sở hạ tầng còn lại gồm: vỉa hè, cây xanh, hệ thống điện, nước. Qua đó, sớm triển khai bốc thăm giao nền cho người dân. Khu TĐC đường Mậu Thân Sân bay Trà Nóc khu 12,8 ha đã cơ bản hoàn thành và đã bốc thăm giao nền hết, Sở GTVT thành phố tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại khu này, sớm bàn giao cho quận Bình Thủy quản lý
Riêng khu TĐC đường Mậu Thân Sân bay Trà Nóc khu 6,4 ha, thành phố sẽ xem xét giao đơn vị khác tiếp tục đầu tư theo đề nghị của Sở GTVT...
TP Cần Thơ đang trên đường phát triển, nhiều công trình phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố được tập trung đầu tư. Do đó, nhu cầu TĐC cho dân rất lớn. Hiện các khu TĐC trên địa bàn thành phố vẫn chưa đáp ứng đủ nguyện vọng của người dân, nhiều khu TĐC thi công chậm khiến dân bức xúc. Để người dân sớm an cư, đảm bảo sinh kế, rất cần sự quyết tâm của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu TĐC.
Bài, ảnh: ANH KHOA