30/12/2012 - 21:18

Nước Mỹ tìm cách né “vách đá tài chính”

Nỗ lực tới phút chót

Hãng tin Anh Reuters cho biết các nhà lãnh đạo của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Thượng viện Mỹ đã quyết định kéo dài thời gian đàm phán đến hết ngày 30-12, thậm chí có thể leo sang ngày 31-12 (theo giờ địa phương) với quyết tâm tìm được "tiếng nói chung" giúp ngăn nền kinh tế Mỹ va vào "vách đá tài chính" khi một loạt các thay đổi trong chính sách, đặc biệt là việc tăng thuế và cắt giảm mạnh ngân sách liên bang (với tổng giá trị lên tới 600 tỉ USD), sẽ tự động có hiệu lực từ ngày 1-1-2013.

 Mitch McConnell, thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Thượng viên Mỹ, trong vòng vây báo giới trên đường đến phòng họp bàn cách né “vách đá tài chính” hôm 30-12. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, các trợ lý của lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Harry Reid, người của đảng Dân chủ, và lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm giải pháp dung hòa mà cả hai có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, một nguồn tin đề nghị giấu tên cho biết "khác biệt giữa hai bên vẫn còn khá lớn dù thời gian để thương lượng không còn nhiều", có khả năng phải tính tới việc áp dụng phương án tạm thời. Theo đó, có thể hoãn vài tháng việc tự động cắt giảm chi tiêu ngân sách liên bang (khoảng 109 tỉ USD), vốn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2013. Những khoản cắt giảm này được chia đều giữa các chương trình quân sự và phi quân sự mà nhiều người lo ngại nếu để cho nó xảy ra sẽ làm tê liệt nghiêm trọng nhiều hoạt động của bộ máy công quyền và nền kinh tế xứ cờ hoa.

Trước đó, phát biểu với báo giới ngày 28-12 sau cuộc gặp kéo dài một giờ với lãnh đạo hai viện Quốc hội, Tổng thống Obama cũng cho biết hiện hai thượng nghị sĩ Reid và McConnell đang cân nhắc về một giải pháp chấp nhận được với mỗi bên cho vấn đề "vách đá tài chính" và trong trường hợp không thể đưa ra một kế hoạch khả thi, ông sẽ đề nghị Quốc hội thông qua đề xuất mà ông đã đưa ra trước đó ngoài phương án tạm thời nói trên. Đề xuất của Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội nhất trí gia hạn chương trình cắt giảm thuế đối với người dân ngoại trừ những người có thu nhập từ 250.000 USD/năm trở lên và gia hạn chương trình trợ cấp thất nghiệp cho 2 triệu người dân. Theo ông Obama, đề xuất này vừa đảm bảo yêu cầu tăng thuế của đảng Cộng hòa, vừa không ảnh hưởng đến kế hoạch tăng thuế đối với tầng lớp giàu có ở Mỹ mà đảng Dân chủ tính tới, đồng thời tạo nền tảng cho các biện pháp cắt giảm thâm hụt thêm nữa vào những năm tiếp theo.

T.V (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết