Năm 2025, Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025, đồng thời dự kiến khởi công mới 13 công trình. Trong năm 2024, Ban cùng các nhà thầu đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng hàng loạt công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận Ninh Kiều và TP Cần Thơ.

Công trình xây dựng mới và cải tạo Trường THCS Lương Thế Vinh tiến độ đã đạt khá, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.
Theo Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều, trong năm 2024 Ban cùng các nhà thầu đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 13 công trình. Cụ thể là nâng cấp một số tuyến đường thuộc khu vực Trung tâm thương mại Cái Khế; nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ (Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Linh); xây dựng mới và cải tạo trụ sở cơ quan phường Thới Bình; trụ sở cơ quan phường An Cư; công viên cặp rạch Khai Luông; Trường Tiểu học Hưng Lợi 2. Công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an phường An Cư, An Nghiệp, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội cảnh sát Hình sự thuộc Công an quận Ninh Kiều; trụ sở làm việc Công an phường An Bình; cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều; xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều; Trường THCS An Bình; Trường Tiểu học An Bình; Trường Mầm non Phượng Hồng…
Hiện nay, Ban cùng các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn bộ trong năm 2025. Gồm các công trình Khu tái định cư Ninh Kiều; nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú (giai đoạn 1); cải tạo, mở rộng Trường THCS Chu Văn An; xây dựng mới và cải tạo Trường THCS Lương Thế Vinh; cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho các trụ sở Ban Chỉ huy quân sự các phường thuộc quận Ninh Kiều. Công trình cải tạo, sửa chữa các trụ sở làm việc thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Ninh Kiều; nạo vét hồ Xáng Thổi, cải tạo kè, công viên và đường quanh hồ; Trường Tiểu học An Lạc; nâng cấp đường Hai Bà Trưng (đoạn từ nhà khách số 2 đến đường Phan Đình Phùng) và đường Nguyễn Thị Minh Khai. Công trình cải tạo công viên Sông Hậu, phường Cái Khế (đoạn từ cầu đi bộ đến bến tàu Novaland); cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị Trường Mầm non Vàng Anh; cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị Trường Mầm non Rạng Đông; cải tạo, sửa chữa các khối nhà làm việc thuộc Quận ủy Ninh Kiều; nâng cấp, mở rộng đường Trần Văn Hoài…
Ông Trần Ngọc Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều, cho biết: Năm 2025, Ban được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản hơn 571,1 tỉ đồng, phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt từ 95% trở lên so với kế hoạch vốn giao. Nguồn vốn này được bố trí cho các công trình chuyển tiếp từ năm 2024 sang để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Năm nay, Ban dự kiến khởi công mới thêm 13 công trình. Đây là các công trình nâng cấp hệ thống giao thông đô thị, các công trình trường học… góp phần chỉnh trang đô thị trung tâm thành phố thêm khang trang, hiện đại. Trong kế hoạch vốn giao năm 2025, riêng Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ được bố trí khoảng 300 tỉ đồng. Ban phấn đấu trong quý I-2025 sẽ triển khai thi công thi công trước nút giao số 1 và số 4; 2 nút giao (số 2 và số 3) dự kiến khởi công vào cuối năm.
Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ là công trình trọng điểm của thành phố, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trung tâm thành phố vào giờ cao điểm. Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, với quy mô đầu tư: giai đoạn 1 mở rộng nút giao cùng mức, điều khiển bằng đèn tín hiệu, bố trí các nhánh rẽ phải độc lập; giai đoạn 2 trong tương lai xem xét bố trí công trình cầu vượt hoặc hầm chui theo nhu cầu giao thông. Giải pháp thiết kế nút: tim tuyến các nhánh thuộc 5 nút giao hoàn toàn bám theo tim đường hiện hữu. Bao gồm 5 nút giao: số 1 (Mậu Thân - 3 tháng 2 - Trần Hưng Đạo); số 2 (Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt); số 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ); số 4 (Nguyễn Văn Linh - 3 tháng 2); số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 tháng 4). Quy mô đầu tư giai đoạn 1 gồm các hạng mục như cải tạo mở rộng nút giao, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu, phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải…
Theo Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều, đến nay việc cải tạo, mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng ở nút giao số 1 và nút giao số 4 với giá trị như nút giao số 1 chi phí thi công xây dựng hơn 38,59 tỉ đồng; nút giao số 4 chi phí thi công xây dựng hơn 35,52 tỉ đồng. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nút giao số 1 dự toán kinh phí khoảng 578 tỉ đồng, khoảng 122 trường hợp bị ảnh hưởng; nút giao số 4 dự toán kinh phí khoảng 96,5 tỉ đồng, khoảng 42 hộ bị ảnh hưởng; quận Ninh Kiều cũng đã vận động người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 2 nút giao này.
Đến nay, Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều đã hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu các dự án, đang chuẩn bị thủ tục triển khai thi công trong thời gian tới, gồm: nâng cấp, mở rộng đường nối từ đường Lò Mổ đến đường Trần Nam Phú (giai đoạn 1); nâng cấp đường Nguyễn Trãi (đoạn từ cầu Cái Khế đến vòng xoay Hùng Vương), đường Phan Đăng Lưu (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Bùi Thị Xuân) và một số tuyến đường thuộc Trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều; nâng cấp, cải tạo đường 30 tháng 4 (đoạn từ đường Mậu Thân đến đường Trần Văn Hoài) đang thi công.
Các công trình còn lại Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và dự kiến khởi công mới năm 2025 gồm: cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Phan Bội Châu; cải tạo, nâng cấp đường Lương Định Của và đường Số 3, phường Cái Khế; nâng cấp đường 30 tháng 4 (đoạn từ đường Trần Văn Hoài đến đường Nguyễn Văn Linh); nâng cấp đường 30 tháng 4 (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay Đầu Sấu); xây dựng mới hệ thống thoát nước và cải tạo mặt đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi; nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường trong Khu dân cư Thới Nhựt, phường An Khánh.
Bài, ảnh: ANH KHOA