19/08/2011 - 08:59

Niềm vui trên những công trình

Có mặt tại nhiều công trường xây dựng từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong những ngày này, chúng tôi đều ghi nhận không khí lao động khẩn trương để hoàn thành công trình đúng tiến độ. Nhiều địa phương, đơn vị cũng đã chọn những công trình trọng điểm để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9...

Một góc công trình Khu dân cư và Trung tâm Thương mại quận Thốt Nốt. Ảnh: THÁI AN 

Tháng Tám, thời tiết lúc nắng, lúc mưa nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công các dự án trên địa bàn quận Bình Thủy. Chúng tôi theo chân các đồng chí lãnh đạo UBND quận Bình Thủy đến kiểm tra tiến độ thi công dự án chợ Bình Thủy tại phường Bình Thủy. Trên công trình, cán bộ, kỹ sư và công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Trang, nhà thầu xây dựng dự án đang khẩn trương hoàn thành việc trang trí, chỉnh sửa để hoàn thiện các ki - ốt trong nhà lồng bách hóa tổng hợp. Nhiều cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc tại công trình cho biết, gần một tháng nay, họ phải làm thêm giờ, ngày nghỉ để kịp hoàn thành công trình vào cuối tháng 8. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, nói: “Chợ Bình Thủy có tổng mức đầu tư 17 tỉ đồng, được khởi công xây dựng ngày 22-5-2011. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu mua bán của hơn 200 hộ tiểu thương và hàng ngàn hộ dân trong quận, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm trật tự kỷ cương đô thị, chỉnh trang bộ mặt đô thị của quận. Đây cũng là một trong những công trình được Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy xác định là công trình lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9”. Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm, với ý nghĩa đó, ngay từ khi khởi công dự án, UBND quận đã phối hợp với các sở, ngành chức năng, nhà thầu tập trung mọi khả năng đẩy nhanh tiến độ thi công và bảo đảm chất lượng công trình. Dự kiến công trình sẽ khánh thành vào ngày 2-9.

Không khí lao động trên công trình xây dựng tuyến đường Cầu Ván Trần Quang Diệu nối với đường Võ Văn Kiệt cũng rất khẩn trương. Trên công trường, cán bộ, kỹ sư và công nhân của Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thanh Tuyền đang chạy đua với thời gian để kịp tổ chức lễ khánh thành công trình vào dịp Quốc khánh 2-9. Công trình xây dựng tuyến đường này được khởi công từ tháng 3-2011 với có chiều dài gần 1.300 mét, đổ bê tông nhựa rộng 4 mét, có tổng mức đầu tư 4,9 tỉ đồng. Xác định đây là công trình trọng điểm của quận, từ ngày khởi công, UBND quận Bình Thủy chỉ đạo đơn vị thi công chọn các mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục gắn với các đợt thi đua cao điểm. Dù trong quá trình thực hiện dự án có nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, bị tác động bởi lạm phát và suy giảm kinh tế, UBND quận vẫn chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Tuyến đường nối liền đường Cách Mạng Tháng Tám với đường Võ Văn Kiệt hoàn thành không chỉ có ý nghĩa giảm tải giao thông cho đường Cách Mạng Tháng Tám, mà còn có ý nghĩa quan trọng tạo thuận lợi cho người dân phường Long Hòa và An Thới đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của quận. Nhìn tuyến đường khang trang sắp hoàn thành, ông Nguyễn Văn Hùng, người dân khu vực 4, phường An Thới, phấn khởi nói: “Được quận quan tâm đầu tư xây dựng công trình, bà con khu vực tôi ai cũng phấn khởi. Chúng tôi mong tuyến đường hoàn thành từng ngày để người dân đi lại thuận tiện...”. Quận Bình Thủy còn 5 điểm trường tiểu học và chợ khác đang đẩy nhanh tiến độ để khánh thành nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 năm nay...

 Trạm Y tế thị trấn Thạnh An - công trình chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: ANH DŨNG

Ở huyện Vĩnh Thạnh, trong những ngày này, nhiều công trình xây dựng cũng đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”. Trong số hàng chục dự án đang đầu tư xây dựng, thì dự án trụ sở Trung tâm Y tế dự phòng huyện đang được nhà thầu khẩn trương hoàn thành những hạng mục cuối. Trên công trường, nhiều kỹ sư và hàng chục công nhân đang miệt mài làm việc để sớm hoàn thiện khối nhà 1 trệt 2 lầu và các công trình phụ trợ. Ông Bùi Văn Sang, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Dự án này được khởi công hơn một năm nay với tổng vốn đầu tư 21,8 tỉ đồng. Nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, ba tháng nay, UBND huyện đã tập trung vốn, chỉ đạo nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch, đầu tháng 9 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng”. Cũng trong dịp này, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã đưa công trình Trạm Y tế thị trấn Thạnh An vào sử dụng. Phấn khởi trước “cơ ngơi” làm việc mới, Y sĩ Phan Thanh Bảy, Phó trưởng Trạm Y tế thị trấn Thạnh An, nói: “Thị trấn Thạnh An cách xa Bệnh viện huyện, vì vậy, khi bị bệnh người dân quê tôi chủ yếu đến Trạm Y tế thị trấn khám và điều trị. Tuy nhiên, thời gian qua, cơ sở vật chất của trạm đã xuống cấp, chật chội nên việc phục vụ người dân của cán bộ, nhân viên trạm gặp nhiều khó khăn. Nay được UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng trạm và sớm đưa vào sử dụng, cán bộ, nhân viên của trạm và nhân dân đến khám điều trị bệnh vô cùng phấn khởi...”.

Tại quận Thốt Nốt, dự án Khu dân cư và Trung tâm Thương mại quận cũng sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp này. Ông Nguyễn Hữu Tặng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, phấn khởi cho biết: “Hiện tại dự án đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng công trình và sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng vào dịp Quốc khánh 2-9 tới. Công trình hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của quận phát triển...”. Công trình Khu dân cư và Trung tâm Thương mại quận Thốt Nốt có diện tích 20.061m2, trong đó diện tích khu Trung tâm Thương mại là 3.073m2, diện tích khu nhà phố liên kết là 6.164m2, phần diện tích còn lại là các công trình công cộng. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến trên 200 tỉ đồng, do Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố làm chủ đầu tư. Anh Nguyễn Duy Khanh, cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công công trình, cho biết: “Hằng ngày, không khí lao động ở công trường luôn nhộn nhịp và vui vẻ. Anh em chúng tôi động viên và nhắc nhau khẩn trương thi công để công trình hoàn thành vừa đảm bảo chất lượng, vừa kịp chào mừng lễ Quốc khánh 2-9". Dịp này, quận Thốt Nốt cũng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình trụ sở UBND phường Thuận An và trụ sở UBND phường Tân Hưng. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình (có tổng mức đầu tư trên 16 tỉ đồng) này sẽ tạo điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi cho các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi đến thăm công trình xây dựng Bệnh viện Đa Khoa quận Cái Răng, quy mô 100 giường, tổng mức đầu tư 124 tỉ đồng. Theo ông Trần Thanh Cần, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9 tới đây, công trình này sẽ được đưa vào sử dụng. Ông Trần Thanh Cần phấn khởi cho biết: “Từ khi chia tách quận tới nay, quận Cái Răng tạm sử dụng Trạm Y tế phường Lê Bình để làm trụ sở Bệnh viện Đa khoa quận. Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị đều thiếu thốn, nhưng những năm qua tập thể cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện luôn nỗ lực khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công trình Bệnh viện Đa khoa quận hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp cho công tác phục vụ, khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn quận được tốt hơn...”. Anh Lương Quang Hưng, một người dân ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, góp lời: “Nghe tin Bệnh viện Đa Khoa quận sắp hoàn thành sẽ khánh thành vào đầu tháng 9 này, bà con địa phương ai cũng mừng. Chúng tôi mong sao nhà nước sẽ quan tâm đầu tư nhiều hơn để nhân dân có thêm nhiều công trình phúc lợi xã hội”...

* * *

Ở các quận, huyện khác, cũng còn nhiều công trình đã và đang ráo riết hoàn thành để kịp khánh thành vào dịp 2-9. Những công trình này không những góp phần tô điểm cho diện mạo thành phố thêm khang trang, hiện đại, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ ngày càng phát triển, khởi sắc...

ANH DŨNG- THÁI AN

Chia sẻ bài viết