23/12/2011 - 21:05

Những ứng viên vua phá lưới Serie A

Mùa giải năm nay, Serie A mất đi chân sút thượng thặng là Samuel Eto’o về đầu quân cho CLB Anzhi của Nga. Những hảo thủ như Totti, Del Piero thì đang sa sút do tuổi tác. Còn Pazzini, Gilardino, Matri, Pato, Robinho hay Milito chưa tìm được bản năng sát thủ vốn có. Tuy nhiên, không vì vậy mà lượt đi của Serie A thiếu đi cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các tiền đạo cho danh hiệu “Vua phá lưới”.

1. Zlatan Ibrahimovic (Milan) - 11 bànBước sang mùa giải thứ 2 chơi cho AC Milan, Ibrahimovic vẫn là trụ cột không thể thay thế trên hàng công của đội bóng này. Thể hình lý tưởng (cao1m95) cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng dứt điểm hoàn hảo, Ibrahimovic là người giành được lợi thế lớn nhất tới cuộc đua đoạt danh hiệu vua phá lưới Serie A (Capocannoniere).

5 chân sút xuất sắc Serie A hiện nay. Ảnh: AFP 

Trong 9 mùa giải gần nhất chỉ có Ibrahimovic và Andrei Shevchenko là 2 chân sút nước ngoài giành được danh hiệu này tại Serie A. 2. German Denis (Atalanta) - 11 bàn Trước khi mùa giải 2011-2012 khởi tranh, rất ít người xem Denis có thể lọt vào nhóm những chân sút có khả năng cạnh tranh danh hiệu “Vua phá lưới” bởi đội bóng của anh chỉ là đội bóng hạng trung Atalanta. Tuy nhiên, Denis đã khiến tất cả bằng màn trình diễn vô cùng ấn tượng, góp công lớn giúp Atalanta có được một vị trí ở giữa bảng xếp hạng dù bị trừ tới 6 điểm hồi đầu mùa. Giới chuyên môn cho rằng Denis khó có thể duy trì được sự ổn định ở giai đoạn 2 để tiếp tục góp mặt trong nhóm đầu “dội bom” ở Serie A. 3. Antonio Di Natale (Udinese) - 10 bàn

Đã bước sang tuổi 34 nhưng “lão tướng” Di Natale vẫn ghi bàn đều đặn. Hai mùa liên tiếp gần đây, tiền đạo người Ý này đều là “Vua phá lưới Serie A”. Mùa giải 2011-2012 dù không còn người đá cặp ăn ý Alexis Sanchez nhưng Di Natale vẫn phát huy tốt, giúp Udinese trở thành đối thủ đáng gờm của AC Milan, Juventus trong cuộc chiến giành Scudetto. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Di Natale lại tỏa sáng và hoàn tất “hat-trick” danh hiệu “Vua phá lưới Serie A”.4. Miroslav Klose (Lazio) - 8 bàn

Ở tuổi 33, Klose chuyển đến Lazio và nhanh chóng hòa nhập nhanh cùng đồng đội nhờ khả năng săn bàn siêu hạng. Chân sút người Đức đã nhanh chóng vươn lên là cây săn bàn số 1 của Lazio. 8 pha lập công của Klose cho đội chủ sân Olympico giúp đội bóng của HLV Edoardo Reja luôn ổn định trong tốp 4. Cơ hội để Lazio đạt thành tích cao vào cuối mùa giải phụ thuộc lớn vào phong độ ghi bàn của Klose.5. Edinson Cavani (Napoli) - 7 bàn

Có tới 3 cầu thủ cùng ghi được 7 bàn thắng ở lượt đi Serie A mùa giải mới này. Ngoài Edison Cavani (Napoli) còn có Sebastian Giovinco của Parma và Stevan Joventic của Fiorentina. Xét mọi phương diện, Cavani chắc chắn là người có cơ hội vươn lên cao nhất trong số cả 3 cầu thủ bởi bên cạnh chân sút người Uruguay là những tiền vệ hỗ trợ đắc lực như Hamsik, Inler và Lavezzi. 7 bàn thắng của Cavani giúp Napoli có mặt trong tốp 6, đặc biệt là khi đội bóng miền Nam nước Ý còn phải chia sức cho Champions League. CĐV Napoli hi vọng Cavani sẽ lấy lại phong độ và khả năng săn bàn đáng gờm ở giai đoạn 2 để giúp cho Napoli kết thúc mùa giải ở tốp 3 - nhóm được dự Champions League mùa giải sau.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết