22/05/2026 - 06:14

Những trường hợp được chỉ định ghép thận 

Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia ghép thận của Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã thực hiện thành công 2 ca ghép đầu tiên, ghi tên đơn vị vào bản đồ ghép tạng quốc gia. Theo bác sĩ chuyên khoa, bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần thỏa những điều kiện nhất định mới có thể chỉ định phẫu thuật ghép thận.

Ê-kíp 2 bệnh viện thực hiện ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

BS.CKII Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Trưởng Khoa Nội thận - Tiết niệu - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết, ngoài 2 phương pháp thay thế thận đã được triển khai từ rất lâu là lọc thận nhân tạo thường quy và thẩm phân phúc mạc (lọc màng bụng), khoa cũng đang dần triển khai những kỹ thuật mũi nhọn mới để giúp nhóm bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối duy trì sự sống và cải thiện chất lượng đời sống, như: lọc thận nhân tạo chất lượng cao, siêu lọc HDF online, lọc máu hấp phụ, lọc huyết tương, thẩm phân phúc mạc bằng máy… Đặc biệt gần đây, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ triển khai ghép thận. So với lọc máu chu kỳ, ghép thận có lợi ích tối ưu hơn vì sức khỏe bệnh nhân ghép cải thiện gần như bình thường, không còn phụ thuộc vào máy móc, mỗi tuần đến bệnh viện 3 lần để lọc máu. Việc giảm phụ thuộc bệnh viện giúp tâm lý bệnh nhân và gia đình thoải mái hơn. Bệnh nhân có thể lao động, sinh hoạt trở lại bình thường, cải thiện chức năng sinh con. Ghép thận trả lại chất lượng sống thực sự cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, không phải tất cả bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đều ghép được thận ngay. Chỉ định ghép thận khi bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối (độ lọc cầu thận <15ml/phút), tình trạng toàn thân đủ điều kiện phẫu thuật; không có chống chỉ định (nhiễm trùng, ung thư chưa kiểm soát…); có nguồn thận phù hợp (người cho sống hoặc chết não).

“Thời điểm vàng” để thực hiện ca ghép là khi bệnh nhân chưa quá suy kiệt, được đánh giá và chuẩn bị sức khỏe kỹ lưỡng. Sự thành công của các ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ không chỉ là bước tiến chuyên môn mà còn mở ra hy vọng mới cho hàng ngàn bệnh nhân suy thận tại ĐBSCL, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc chia sẻ.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết