14/04/2018 - 19:49

Những bộ phim đáng chú ý tại Cánh Diều 2017 

Cuộc đua tranh giải thưởng cao nhất Cánh diều vàng tại Cánh Diều lần này được xem là khó đoán. Cùng nhìn lại tốp 5 phim được dự đoán sẽ được xướng tên trong lễ trao giải năm nay.

“Em chưa 18” là bộ phim tình cảm - hài do đạo diễn Lê Thanh Sơn hợp tác cùng Charlie Nguyễn, hãng phim Chánh Phương thực hiện. Phim xoay quanh chuyện tình dở khóc dở cười giữa Hoàng (Kiều Minh Tuấn thủ vai) và cô gái chưa đủ 18 tuổi Linh Đan (Kaity Nguyễn). Phim đã giành giải thưởng Bông sen vàng và nữ diễn viên Kaity Nguyễn được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX. “Em chưa 18” thành công lớn về doanh thu khi sau 1 tháng công chiếu, đã đạt 168 tỉ đồng.

Phim “Cô Ba Sài Gòn” được giới chuyên môn đánh giá cao tại mùa “Cánh Diều” này.

“Cô gái đến từ hôm qua” do Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đó là câu chuyện đan xen quá khứ và hiện tại của cậu học trò tên Thư (Ngô Kiến Huy) và cô gái Việt An (Miu Lê). Việc chuyển tải câu chuyện bằng bối cảnh xưa cũ cách đây 20- 30 năm thu hút người xem. Miu Lê và Ngô Kiến Huy diễn xuất rất thành công, tạo nên mạch cảm xúc liên tục cho phim. Sau 4 ngày công chiếu, phim thu về 14 tỉ đồng.

“Cô Ba Sài Gòn” được xem đây là đối thủ nặng ký nhất của giải thưởng Cánh diều vàng năm nay. Qua câu chuyện vừa hài hước vừa xúc động của mẹ con Như Ý - Thanh Mai (Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Thanh Vân thủ vai), hình ảnh chiếc áo dài truyền thống và chuyện nguồn cội, bản sắc được chuyển tải hồn hậu. Cũng từ phim này, chiếc áo dài bỗng sống lại mạnh mẽ trong giới trẻ với phong cách trang điểm và ăn mặc kiểu “Cô Ba Sài Gòn”.

“Mẹ chồng” của đạo diễn Lý Minh Thắng, do ra mắt vào cuối năm 2017 nên lỡ hẹn với giải thưởng Bông Sen Vàng. Khán giả trông chờ phim sẽ làm nên chuyện tại giải Cánh Diều năm nay. Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên: Thanh Hằng, Lan Khuê, Midu, Ngọc Quyên… Vẫn là đề tài muôn thuở về mẹ chồng, nàng dâu nhưng phim chuyển tải kịch tính, tình cảm.

“Ngày mai Mai cưới” được lấy bối cảnh tại vùng biển Gò Công - Tiền Giang, quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi: Trung Dân, Cát Phượng, Diệu Nhi, Minh Beta… do Nguyễn Tấn Phước đạo diễn. Phim là câu chuyện về Mai cùng những người bạn xứ biển: Mành, Gừng, Bền, đều nuôi dưỡng ước mơ đổi đời. Câu chuyện tình bạn, tình cảm gia đình được chuyển tải nhẹ nhàng mà đặc sắc.

DUY LỮ (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết