29/09/2012 - 09:47

Xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran

Những thông điệp trái ngược từ giới chức Israel

 Thủ tướng Israel Netanyahu vạch “lằn ranh đỏ” về chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh: Reuters

Bài phát biểu tại cuộc họp Đại Hội đồng LHQ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 27-9 đã gây sự chú ý lớn nhất khi ông dùng hình ảnh khá cụ thể và chi tiết để thúc giục LHQ vạch ra "lằn ranh đỏ" nhằm ngăn chặn Iran "phát triển vũ khí hạt nhân".

Ông Netanyahu đã dùng một tấm bìa và phác họa lên đó hình dạng quả bom và "lằn ranh đỏ" phía dưới một ngòi nổ. "Giờ đây không còn là câu hỏi Iran có chế tạo bom hay không, mà nên hỏi ở vào giai đoạn nào chúng ta có thể ngăn cản họ phát triển loại bom trên"- Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

Theo ông Netanyahu, Iran có thể đã đủ nguyên liệu để chế tạo một quả bom hạt nhân vào mùa hè năm sau, do vậy cần phải phát thông điệp rõ ràng để ngăn chặn điều đó xảy ra. Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định: "Lằn ranh đỏ không kéo theo cuộc chiến mà nó chỉ ngăn chặn chiến tranh xảy ra".

Trong khi đó, theo xác nhận của một quan chức Israel hôm 27-9, trong một báo cáo nội bộ mới đây, Bộ Ngoại giao nước này đã lên tiếng kêu gọi quốc tế áp đặt thêm các lệnh cấm vận đối với Iran. Báo cáo nêu rõ: "Vẫn còn thời gian để cố gắng ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran bằng mọi cách chứ không hẳn phải là hành động quân sự". Chi tiết của bản báo cáo được tiết lộ trên tờ Haaretz của Israel xuất bản vào sáng ngày 27-9.

Theo báo cáo, Bộ Ngoại giao Israel nhận thấy các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với Iran đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế nước này và có thể tác động đến cả tính ổn định của Chính phủ Iran. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt trên vẫn chưa thuyết phục quốc gia Hồi giáo ngưng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ. Báo cáo trên cũng nêu rõ "một loạt lệnh cấm vận mới cần phải được thực thi".

Thời điểm phanh phui báo cáo của Bộ Ngoại giao Israel đăng trên tờ Haaretz đã dấy lên những hoài nghi trong dân chúng Nhà nước Do Thái. Bộ Ngoại giao Israel đang phát đi thông điệp được cho là mâu thuẫn với giọng điệu "hiếu chiến" thường thấy ở Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, cũng có dư luận cho rằng chuyện báo cáo bị rò rỉ thực chất đã được ông Netanyahu "bật đèn xanh" nhằm gửi "thông điệp hòa giải" từ Tel Aviv đến Washington.

THANH BÌNH
(Theo CNN, NY Times, Press TV, AP)

Chia sẻ bài viết